Thổ Nhĩ Kỳ phục chức cho hàng nghìn công chức Nhà nước

ANTD.VN - Hôm qua 12-1, hãng thông tấn Nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, giới chức nước này đã phục chức cho 1.823 công chức sau khi tiến hành điều tra cho thấy số người này không có liên quan tới nhóm bị cáo buộc tiến hành vụ đảo chính bất thành tại quốc gia này hồi năm 2016.

Trước đó, các nhân viên đã làm việc trong khu vực quốc doanh đã bị sa thải sau khi bị cáo buộc tải về phần mềm nhắn tin mật mã là Bylock, mà theo nhận định của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thì phần mềm này được phong trào của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gelen, người đang sống lưu vong tại Mỹ, hiện đang sử dụng. Tuy nhiên, vào cuối năm 2017, các điều tra viên cho biết phần mềm này đã được hàng nghìn người tải xuống mà không nhận được vấn đề.

Trong tổng số 1.823 công chức sẽ được quay trở lại làm việc có 544 công chức của Bộ Giáo dục và 204 người của Bộ Y tế, và ngoài ra 458 nhân viên an ninh cũng có thể quay trở lại làm việc. Được biết, sau cuộc đảo chính bất thành vào tháng 7-2016 khiến hơn 240 người thiệt mạng và khoảng 2.200 người khác bị thương, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 50.000 người liên quan đến vụ đảo chính này.

Ngoài ra, 150.000 người đã bị sa thải hoặc đình chỉ công tác, trong số đó có nhiều tướng lĩnh, cảnh sát, nhà báo… Tổng thống Recep Erdogan (ảnh) đã bị lên án bởi hành động này, tuy nhiên ông Erdogan cho rằng chỉ như vậy mới dập tắt được phong trào của giáo sỹ Fethullah Gulen.