Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị được gia nhập BRICS

ANTD.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa kêu gọi lãnh đạo các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) cho phép Thổ Nhĩ Kỳ được vào nhóm các nền kinh tế mới nổi này.

“Chúng tôi cùng với 5 nước này là thành thành viên của G20. Tôi mong họ sẽ thực hiện các bước cần thiết để đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào nhóm BRICS. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ vào nhóm, tên gọi nền tảng của khối sẽ là BRICST”, Tổng thống Erdogan nói bên lề diễn đàn của hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Johannesburg vào hôm 29-7.

Theo Tổng thống Erdogan, lời đề nghị của ông được hoan nghênh bởi các nước thành viên, đặc biệt là Trung Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn BRICS trở thành BRICST

Thổ Nhĩ Kỳ được mời đến hội nghị thường niên lần thứ 10 của nhóm các nền kinh tế mới nổi, diễn ra từ 25 đến 27-7, dưới tư cách là Chủ tịch của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Ông Erdogan đã đến sự kiện này cùng ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện Đảng Công lý và Phát triển.

BRICS được thành lập vào năm 2006 ở diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Ban đầu, các thành viên sáng lập chỉ có Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc trước khi bổ sung thêm Nam Phi vào năm 2010. Hiện nay khối quốc gia này chiếm 40% dân số và 25% GDP thế giới.

Theo nhận định của Chủ tịch Viện nghiên cứu Quan hệ quốc tế Anh Jim O’Neill, với sự phát triển như hiện nay, dự đoán vào năm 2035, BRICS sẽ có tầm ảnh hưởng sánh ngang với G7.