Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom đẫm máu, 13 binh lính thiệt mạng, 48 người bị thương

ANTD.VN - Theo Reuters, một vụ nổ xe bus đã xảy ra gần một trường đại học thuộc thành phố Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ khiến 13 binh sĩ thiệt mạng và 48 người bị thương. 

Một phát ngôn viên quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiếc xe bus chở các binh sĩ về thăm nhà đã bị tấn công khi đi qua một ô tô con chứa đầy chất nổ gần khuôn viên trường đại học Erciyes ở Kayseri.

Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom đẫm máu, 13 binh lính thiệt mạng, 48 người bị thương ảnh 1

Chiếc xe bus chở các binh lính bị đánh bom chỉ còn trơ lại khung sắt

Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom đẫm máu, 13 binh lính thiệt mạng, 48 người bị thương ảnh 2Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom đẫm máu, 13 binh lính thiệt mạng, 48 người bị thương ảnh 3

Cảnh sát đã tới hiện trường, phong tỏa và thực hiện công tác cứu hộ

Phát ngôn viên nói: “Vào lúc 8h45 (giờ địa phương) những kẻ khủng bố đã tấn công vào chiếc xe bus chở các binh sĩ và hạ sĩ quan trên đường về quê khiến 13 người thiệt mạng, 48 người khác bị thương trong đó có cả dân thường. Những người bị thương ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để chữa trị”.

Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom đẫm máu, 13 binh lính thiệt mạng, 48 người bị thương ảnh 4

Vụ đánh bom khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan đã được thông báo về vụ việc và ra lệnh phong tỏa toàn bộ hiện trường vụ nổ. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ, Suleyman Soylu đang trên đường tới hiện trường.

Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra lệnh, các phương tiện truyền thông nên kiềm chế, không đưa ra bất kỳ phỏng đoán nào gây hoang mang trong dư luận, tránh khủng bố lợi dụng thực hiện thêm các cuộc tấn công khác.

Vụ nổ xảy ra sau khi một vụ đánh bom kép vừa xảy ra tại sân vận động Besiktas ở Istanbul hôm 10-12, khiến 44 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Các chiến binh người Kurd được cho là những kẻ thực hiện vụ việc này.

Trong năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành mục tiêu tấn công của cả các chiến binh người Kurd và những kẻ khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan.