Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 43 nghi phạm IS âm mưu tấn công khủng bố

ANTD.VN - Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 43 người nghi có liên hệ với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và có âm mưu tấn công khủng bố.

Các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, vụ bắt giữ trên diễn ra hôm 29-10, 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch của lực lượng biệt kích Mỹ ở Syria.

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong số các nghi can có 3 người đã chuẩn bị một vụ tấn công nhằm vào các lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul hôm 28-10 và cảnh sát đã tịch thu vũ khí.

Trong khi đó, 5 nghi can bị bắt giữ ở tỉnh Mersin, miền Nam nước này, đã âm mưu tiến hành 1 vụ tấn công khủng bố nhằm phản ứng trước cái chết của Baghdadi.

Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đã tăng cường an ninh sau cái chết của Baghdadi, do dự đoán việc này sẽ làm tăng nguy cơ trả đũa của các phiến quân còn lại hoặc những người ủng hộ nhóm phiến quân này.