Thổ Nhĩ Kì tuyên bố sẵn sàng vào Syria để tiêu diệt người Kurd

ANTĐ - Theo tờ Le Figaro của Pháp, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Ahmet Davutoglu vừa tuyên bố rằng, nước này sàng triển khai quân sang Syria để tiêu diệt Đảng Liên minh Dân chủ (PYD), lực lượng bao gồm một phần là người Kurd.

Những người Kurd ở Syria là một phần của PYD đang hoạt động ở khu vực miền bắc Syria. Chính phủ luôn coi PYD là “khủng bố” và lực lượng ủng hộ cho Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kì.

Hiện nay, lực lượng người Kurd đang chống lại cả Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lẫn các phiến quân đối lập, vốn nhận được sự hậu thuẫn từ Thổ Nhĩ Kì nhằm chống lại Tổng thống Bashar Assad.

Thổ Nhĩ Kì sẵn sàng vào lãnh thổ Syria để tiêu diệt người Kurd

“Nếu cần thiết, chúng tôi có thể thực hiện biện pháp tại Syria giống với những gì đã từng làm ở Quadil, Iraq”, ông Davutoglu cho biết, ám chỉ vụ tấn công của lực lượng Thổ Nhĩ Kì chống lại PKK tại khu vực Quandil ở Iraq vào năm 2015.

Theo tờ Le Figaro, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì còn nói, Ankara phải hỗ trợ cho đồng minh và những người bạn của mình.

Vào hôm 13-2, Thổ Nhĩ Kì đã bắt đầu nã pháo vào Đơn vị Bảo vệ người Kurd (YPG), một nhóm người Kurd có liên quan tới PYD, ở khu vực tỉnh Aleppo ở Syria.

Đây là những khu vực vừa được YPG chiếm lại từ tổ chức khủng bố Al-Nursa Front cách đây ít lâu và được coi là địa điểm trọng yếu tại tỉnh Aleppo nơi có tuyến đường tiếp tế của phe đối lập chạy qua.

Thổ Nhĩ Kì luôn khẳng định rằng, PYD là YPG là những nhánh nhỏ hơn của PKK, nhóm chiến binh đã có xung đột với Ankara nhiều năm qua do muốn tuyên bố độc lập trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kì.