Thổ Nhĩ Kì mở rộng căn cứ Incirlik đón Nga

ANTD.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Binali Yildirim vừa cho biết, Ankara không hề phản đối việc Nga sử dụng căn cứ Incirlik cho chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria tuy nhiên Moscow chưa gửi yêu cầu cho việc này.

“Thổ Nhĩ Kì mở căn cứ Incirlik cho các lực lượng chống khủng bố. Hiện Mỹ, Qatar đang có máy bay tại đây. Một vài nước khác cũng có thể làm điều này ví dụ như Nga, tuy nhiên họ vẫn chưa đưa ra yêu cầu chính thức”, Thủ tướng Yildirim cho hay và phủ nhận hoàn toàn thông tin trước đó cho biết, giới chức Moscow đã ép Ankara phải mở cửa căn cứ này cho không quân Nga.

Nếu dùng Incirlik, máy bay Nga sẽ ở chung nhà với chiến đấu cơ Mỹ, NATO

Ông Yildirim cho rằng, trên thực tế, Nga chưa chắc đã cần tới Incirlik do lực lượng của Nga đang sử dụng 2 căn cứ lớn tại Syria và có khoảng cách tới mục tiêu gần hơn 100 đến 150km so với cất cánh từ Thổ Nhĩ Kì. Do đó, Incirlik không mang lại bất kì lợi thế chiến lược nào.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, nếu Nga vẫn đề nghị sử dụng căn cứ Incirlik, điều này sẽ thay đổi chiến lược quốc phòng của Thổ Nhĩ Kì theo hướng rời xa NATO.

Căn cứ không quân Incirlik cách thành phố Adana ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng chưa đầy 10km. Hiện Ankara cho các máy bay của Mỹ, Đức, Anh, Qatar và Ả rập Saudi đồn trú tại căn cứ này để xuất kích tấn công khủng bố tại Syria. Ngoài ra, đây cũng là nơi chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ với từ 50 đến 99 quả bom B61.