Thổ Nhĩ Kì bắt kẻ tự nhận sát hại phi công máy bay Su-24 Nga

ANTĐ - Kẻ được cho là đã sát hại phi công lái máy bay ném bom Su-24 của Nga rơi ở Syria vừa bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ.

Alparslan Celik bị bắt vào hôm 31-1 khi đang ăn ở một nhà hàng tại thành phố Izmir, miền tây Thổ Nhĩ Kì. Nguyên nhân bắt giữ hiện chưa được công bố, tuy nhiên, có 12 người khác cũng bị bắt cùng với Celik.

Ngay sau khi máy bay ném bom Su-24 của Nga rơi hồi tháng 11-2015, Celik tự quay một đoạn video và khẳng định rằng, hắn đã giết được phi công Nga.

Alparslan Celik
“Phi công này đã ném bom chúng tôi 5 phút trước khi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của anh ta. Những người anh em Turkmen của chúng tôi đã thiệt mạng do những quả bom phi công này ném xuống nên tôi không thể tha thứ”, Celik nói trong đoạn video.

Phi công thiệt mạng là Trung tá Oleg Peshkov, đã bị bắn khi đang nhảy dù để thoát nạn khỏi chiếc máy bay Su-24.

Moscow từng đề nghị Ankara bắt Celik và kết tội tên này vì giết phi công Nga. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kì phớt lờ yêu cầu này, do đó, trong thời gian qua, Celik vẫn tự do đi lại ở Thổ Nhĩ Kì và thậm chí còn cả Syria.

Vụ bắn rơi máy bay Su-24 đã làm quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kì xấu đi một cách nghiêm trọng và dẫn đến các biện pháp trừng phạt từ phía Moscow dành cho Ankara.

Thổ Nhĩ Kì cho biết, máy bay Nga đã vi phạm không phận nên họ không muốn xin lỗi về việc này, trong khi Nga phủ nhận thông tin trên và cáo buộc rằng đây là hành động thù địch mang lợi ích cá nhân của Ankara.