TP.HCM:

Thiếu úy CSGT hỗ trợ nạn nhân bắt cướp

ANTĐ - Vừa nổ máy xe định tẩu thoát thì Đạt bị nạn nhân phát hiện tri hô. Một CSGT có mặt gần đó đã kịp thời hỗ trợ, bắt giữ đối tượng.

Ngày 11/12, đội cảnh sát hình sự công an quận 4, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Quách Minh Đạt (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận do túng thiếu nên nảy ý định đi trộm cắp tài sản. Vào 6h30 sáng 11/12, Đạt rảo quanh các tuyến đường tại quận 4 "tìm mồi”. Đến trước nhà số 55-57 đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4 thì thấy ông Nguyễn Hoàng T. (SN 1982, ngụ tại địa chỉ trên) dắt chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS 59F1-152.10 ra khỏi nhà.

Chiếc xe máy tang vật

Ông T. dựng xe trước cổng (để nguyên khóa) quay vào khóa cổng, thì nhanh như chớp Đạt phóng lên xe nổ máy. Đúng lúc này ông T. phát giác liền tri hô “cướp! cướp!”, đồng thời lao ra níu xe lại, bị Đạt ngoan cố chống trả.

Đúng thời điểm này, cách đó khoảng 50 mét, thiếu úy Phạm Thanh Nam công tác tại đội CSGT Bến Thành, thuộc phòng CSGT đường bộ- đường sắt (PC67), công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ nghe tiếng ông T. kêu cứu liền chạy đến khống chế tên Đạt, đưa về trụ sở công an phường 12, quận 4 xử lý.

Quách Minh Đạt tại cơ quan công an

Trong một thông tin có liên quan, trước đó vào chiều 17/11, hai chiến sĩ thuộc đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ trên đường cũng đã bắt giữ được tên cướp giật tài sản của du khách người Nhật ngay tại trung tâm TP.HCM.