Thiếu trầm trọng nhóm máu O

ANTĐ - Khoảng gần 1 tháng trở lại đây, tại Khoa Lưu trữ phân phối máu của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - nơi cung cấp máu cho hơn 100 BV tại các tỉnh phía Bắc, lượng máu dự trữ để đáp ứng điều trị rơi vào tình trạng khan hiếm, đặc biệt, nhóm máu O đang bị thiếu hụt trầm trọng.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp

Còn chưa đến nửa ngưỡng an toàn

Theo thông tin từ Khoa Lưu trữ - phân phối máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, khối lượng máu dự trữ đạt ngưỡng an toàn để có thể đáp ứng công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân được khoa này ấn định vào khoảng 5.000 đơn vị máu, trong đó nhóm máu O phải chiếm một nửa. Thế nhưng đến trung tuần tháng 9, tổng lượng máu dự trữ tại Khoa chỉ còn gần 4.600 đơn vị, trong đó nhóm máu O đạt 25%. Sau khi cung cấp cho hơn 100 BV của Hà Nội và các tỉnh lân cận khoảng gần 3.000 đơn vị máu điều trị thì đến tuần trước, lượng máu dự trữ còn lại tại Khoa này chỉ là 2.000 đơn vị. Đáng chú ý, nhóm máu O chỉ còn 400 đơn vị. 

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, trong cộng đồng, những người có nhóm máu O chiếm khoảng 45% dân số. Tuy nhiên, do đây là nhóm máu truyền được cho tất cả các nhóm máu khác nên nhu cầu sử dụng và dự trù luôn cao hơn khả năng tiếp nhận nhóm máu này, nếu kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng chênh lệch dự trữ theo nhóm máu, khả năng bị thiếu hụt khó tránh khỏi. Cuối tuần qua, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tổ chức vận động hiến máu và thu gom được gần 1.000 đơn vị, hàng trăm cán bộ nhân viên của Viện có nhóm máu O đã tham gia hiến máu để giải quyết cấp bách tình trạng thiếu hụt nhóm máu này, song cũng chỉ giải quyết được tình thế trước mắt. 

Mòn mỏi chờ máu

Do thiếu hụt máu điều trị nên không chỉ các BV ở khu vực phía Bắc mà ngay tại chính Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, khá nhiều bệnh nhân cả tuần nay chỉ được truyền… thuốc bổ để chờ máu. Có bệnh nhân bị rối loạn sinh tủy, khi có đủ máu phục vụ điều trị thì trung bình mỗi lần được truyền 4 đơn vị máu và gần 10 đơn vị tiểu cầu, thế nhưng ở thời điểm này chỉ được truyền lượng máu cầm chừng. Dù các bệnh nhân đều hiểu và thông cảm với khó khăn chung của Viện, nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì sức khỏe của các bệnh nhân chắc chắn bị ảnh hưởng, thậm chí nhiều trường hợp có thể bị đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa Vận động và tổ chức hiến máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, những năm gần đây công tác vận động hiến máu đã được tổ chức tốt và cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu máu điều trị, tuy nhiên chưa giải quyết được một cách triệt để. Ở nhiều thời điểm trong năm như dịp trước và sau Tết Nguyên đán, dịp hè…, tình trạng thiếu máu vẫn xảy ra. Ở thời điểm này, lượng máu dự trữ thiếu hụt là do lượng máu tiếp nhận được ở Hà Nội bị sụt giảm trong suốt cả mùa hè vừa qua. Lý do vì thanh niên, sinh viên hiện nay vẫn là lực lượng hiến máu nòng cốt, vào mùa hè các nhóm này về quê nghỉ hè nên không tham gia hiến máu đông như các thời điểm khác.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kêu gọi mọi người hãy tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị vào thời điểm này, giúp nhiều bệnh nhân nguy kịch có cơ hội được cứu và duy trì sự sống.