Thiếu tiền tiêu xài, con gái trộm của bố mẹ 450 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Hằng (SN 1996, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 4-7, bà Lựu (trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) gửi đơn trình báo với Công an thị xã Ba Đồn về việc bị mất 120 triệu đồng tiền mặt và một số kim loại bằng vàng, tổng tài sản là 450 triệu đồng đựng trong két sắt. Công an vào cuộc điều tra đã phát hiện con gái bà Lựu là Hoàng Thị Hằng có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Hoàng Thị Hằng

Đối tượng Hoàng Thị Hằng

Tại cơ quan công an, sau khi đấu tranh, Hằng đã khai nhận do không có tiền chi tiêu nên đã lợi dụng lúc không có ai ở nhà, tắt hệ thống camera, lấy chìa khóa mở két sắt lấy trộm tiền, vàng của bố mẹ rồi đem đi cất giấu. Kiểm tra, Công an phát hiện trong phòng ngủ của Hằng có tiền và vàng như bà Lựu trình báo mất trộm.