Thiếu tiền, sinh viên trường cao đẳng đi trộm cắp

ANTĐ - HĐXX tòa án nhân dân thành phố vừa tuyên phạt bị cáo Vũ Trọng Đại, SN 1992, trú tại thôn 3, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái mức án 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng về tội “ trộm cắp tài sản”.

Sau khi nhận được tin báo, ngày 10.4, công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã vào cuộc điều tra và bắt được đối tượngVũ Trọng  Đại.

Tang vật của vụ án

Tại cơ quan điều tra, Đại khai nhận, tối 8.4, Đại đến chơi tại khu nhà trọ do ông Kiều Văn Đương làm chủ ở tổ 5, phường Yên Thịnh, phát hiện phòng trọ của anh Nguyễn Đức Hiếu, SN 1983, trú tại huyện Văn Chấn – Yên Bái không có người. Đại đã lấy chìa khóa nhặt được ở ngoài hiên của phòng trọ rồi mở cửa vào nhà lấy trộm 1 máy vi tính xách tay hiệu HP, 89 thẻ học trực tuyến Viet Power (trị giá tài sản khoảng gần 20 triệu đồng). 

Sau đó, Đại đã trốn về nhà người bạn ở xã Minh Quân – huyện Trấn Yên – Yên Bái. Được biết, Vũ Trọng Đại hiện đang là học sinh trường cao đẳng nghề Âu Lạc, thành phố Yên Bái. Ở lớp Đại là một học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, chưa một lần nào vi phạm pháp luật. Lần trộm cắp này, Đại khai nhận chỉ vì lý do túng tiền tiêu quá nên làm liều.