Thiếu tiền phá thai, mẹ vứt con sơ sinh vào ống nước thải

ANTĐ - Một bà mẹ người Tây Ban Nha vừa bị bắt giữ vì có âm mưu giết người, sau khi người ta phát hiện đứa con hai ngày tuổi của cô bị mắc kẹt trong ống cống một tòa nhà.
“Một người hàng xóm đã báo cáo với đội cứu hỏa rằng ông nghe thấy những tiếng kêu từ đường ống nước thải mà ông cho rằng đó là một con mèo bị mắc kẹt”, cảnh sát ở Alicante, phía đông Tây Ban Nha, cho biết.
Tuy nhiên khi đến nơi, các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát phát hiện ra rằng đó là tiếng khóc của một em bé mới sinh vẫn chưa cắt dây rốn và được bọc trong một chiếc túi nhựa.
Đó là một bé trai nặng 2,1 kg, được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nghiêm trọng với một bên cánh tay bị rạn xương và các thương tích khác, nhưng may mắn không bị đe dọa đến mạng sống.
Người ta cho rằng, em bé đã bị mắc kẹt trong đường ống thải khoảng 40 giờ.
Sau khi giải cứu cho em bé, cảnh sát đã bắt giữ người mẹ, một phụ nữ 26 tuổi. Cô thừa nhận rằng mình mang thai ngoài ý muốn nhưng không có đủ tiền để đi phá thai, nên đã sinh con ra rồi vứt vào ống nước thải. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc này.