TP.HCM:

Thiếu tiền chơi gamne online, hai thiếu niên đi cướp giật

ANTĐ - Trên đường tuần tra, các trinh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ hai thiếu niên giật dây chuyền của người đi đường.
Hai đối tượng bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm (đội 3) phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM bắt giữ là Lê Mạnh Khoa (SN 1996, ngụ chung cư LýThường Kiệt, phường 7, quận 11, TP.HCM) và Võ Hoàng Minh (SN 1995, ngụ đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM). Ngày 14/12, hai đối tượng trên đã được bàn giao cho cơ quan công an quận 10, TP.HCM điều tra, xử lý  theo thẩm quyền về hành vi “cướp giật tài sản” .

2 tên cướp giật nhí tại cơ quan công an

Trước đó vào tối 13/12, Minh chở Khoa trên xe máy hiệu Wave BKS 52H7 – 8912 rảo qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM để “tìm mồi”. Cùng lúc này các trinh sát hình sự tiến hành tuần tra trên đường phát hiện hai tên có biểu hiện khả nghi nên tổ chức đeo bám.

Đến khoảng 20h15, khi đến trước nhà số 87 đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10 hai đối tượng phát hiện chị Đ.T.N.N (SN 1990, ngụ quận 10) trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, điều khiển xe 1 mình đi bên cạnh là 1 người bạn gái khác cũng đi xe 1 mình. Tên Minh ép sát xe chị N cho Khoa giật dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy. Các trinh sát lập tức truy đuổi.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Hai tên chạy xe với tốc độ chóng mặt, mặc dù đường phố đông đúc nhưng chúng lạng lách, đánh võng như làm xiếc. Khi đến vòng xoay Nguyễn Tri Phương các trinh sát đã áp sát được hai tên cướp nhưng tên Khoa dùng nón bảo hiểm đánh trả lực lượng truy bắt, khi đến đường Ngô Gia Tự các trinh sát đuổi kịp ép xe hai tên. Chúng bỏ xe chạy bộ thoát thân nhưng đã bị khống chế, bắt gọn. Thậm chí trong lúc bị truy đuổi tên Khoa đã vứt sợi dây chuyền giật được xuống đường hòng phi tang vật chứng nhưng hành động này không thành công khi trinh sát thu giữ lại được sợi dây chuyền.

Tại cơ quan công an hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, do thiếu tiền chơi game online nên Minh và Khoa bàn nhau đi cướp tài sản người đi đường. Hiện cơ quan công an quận 10, TP.HCM đang điều tra, làm rõ.