Thiếu nữ đi xe Vespa bị hai tên cướp đoạt mạng lúc sẩm tối

ANTD.VN - Rảo bước tới chiếc xe máy dựng ven đường, chị Hà bất ngờ bị hai tên cướp xông đến kẹp cổ và đâm nhiều nhát để cướp tài sản.

Ngày 9-8, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Kim Chánh (SN 1987, trú ở xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh) 18 năm tù về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Cũng với 2 tội danh này, Phạm Văn Hiệp (SN 1988, ở xã Hà Mãn, cùng huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) cũng lần lượt bị tuyên phạt 16 năm tù và 8 năm tù.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ do cần tiền ăn tiêu và để mua ma túy sử dụng nên Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn Hiệp rủ nhau đi cướp tài sản. Thực hiện tội phạm, chiều 25-9-2016, hai đối tượng mang theo chiếc kéo sắt làm hung khí và tìm kiếm “con mồi”.

Hai tên cướp sát hại thiếu nữ bất thành bị đưa ra tòa xét xử

Sau nhiều giờ vật vờ, khoảng 18h45 cùng ngày, hai tên cướp phát hiện chị Đỗ Thị Thu Hà (SN 1996, trú ở Quảng Ninh) điều khiển chiếc xe máy Vespa LX màu xanh tím chở bao tải quần áo tới tuyến đường gom vào đường quốc lộ 18, thuộc huyện Gia Lâm để gửi về Quảng Ninh.

Gửi được bao tải quần áo lên ô tô, chị Hà rảo bước đi về phía chiếc xe máy Vespa LX dựng ven đường, đồng thời rút chiếc điện thoại Iphone 6 ra gọi điện thông báo cho người thân sau đó nhận hàng. Lợi dụng trời nhá nhem và vắng người qua lại, Chánh và Hiệp lập tức xông ra gây án.

Theo đó, Hiệp lao vào kẹp cổ thiếu nữ và bắt phải đưa hết tiền bạc trong người cho bọn chúng. Lấy được tiền xong, Chánh giật nốt chiếc điện thoại iphone 6 trong tay chị Hà nhưng bị hại phản ứng. Tức thì, Chánh rút chiếc kéo mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân.

Gây án xong, hai tên cướp mang chiếc điện thoại iphone đi bán, rồi nhanh chóng ăn tiêu hết số tiền chiếm đoạt được của chị Hà. Về phía bị hại, sau khi bị hai tên cướp tấn công đã được một số người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu nên may mắn thoát chết. Dù vậy, chị Hà vẫn bị tổn hại tới 65 % sức khỏe.

Sau 3 ngày đoạt mạng chị Hà bất thành, chiều 28-9-2016, Chánh và Hiệp lang thang trên địa bàn xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) để gây tiếp tục gây án thì bị lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội phát hiện bắt giữ.

Mở rộng vụ án, CQĐT còn làm rõ ngay trước lần cướp của giết người đối với thiếu nữ đi xe máy Vespa LX, Chánh và Hiệp cũng đã gây ra 2 vụ dùng kéo uy hiếp để cướp 2 chiếc điện thoại iphone 5 của hai người bị hại khác, cũng thuộc địa bàn huyện Gia Lâm.

Quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Việc truy tố các bị cáo về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản của VKSND TP Hà Nội là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Việc chị Hà không chết là nằm ngoài ý thức của các bị cáo.

Từ những nhìn nhận đưa ra, khép lại phiên xét, TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định lần lượt xử phạt bộ đôi giết người, cướp của tổng cộng 24 năm tù, theo các tội danh bị truy tố.