Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai đánh thuốc mê, hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Một thiếu nữ 17 tuổi đã bị gã bạn trai 22 tuổi và ba người bạn của anh ta đánh thuốc mê và hiếp dâm tập thể.

Vụ việc xảy ra hôm 6-7-2016, tại Vasai (Ấn Độ). Hai trong số bốn thủ phạm, bao gồm gã bạn trai, đã bị cảnh sát bắt giữ. Được biết, thiếu nữ này thường tới lớp học khiêu vũ và quen với một thanh niên 22 tuổi. Hai người thường xuyên trò chuyện và nhanh chóng phát triển mối quan hệ gần gũi.

Ảnh minh họa

Hôm 6-7-2016, cô gái đang đứng chờ xe buýt thì người bạn trai lái ôtô tới rủ cô đi chơi. Trong xe lúc đó còn có ba người bạn của anh ta. Họ lái xe tới thành phố Bhiwandi và thuê một phòng nghỉ. Cô gái được bạn trai mời một cốc bia, sau khi uống xong cô bị choáng váng và không biết gì. Khi cô tỉnh lại thì cả nhóm đã biến mất.

Cô cảm thấy đau và nhận ra mình vừa bị tấn công tình dục. Cô cố gắng về tới nhà và kể lại toàn bộ sự việc với cha mẹ, họ sau đó đã nộp đơn trình báo cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giam gã bạn trai và một đồng phạm của anh ta, hai tên còn lại vẫn đang bỏ trốn. Cảnh sát cũng đang tìm hiểu xem liệu nhóm thanh niên này có quay lại vụ cưỡng hiếp tập thể không.