Cuối năm lại thiếu máu điều trị

Cuối năm lại thiếu máu điều trị

ANTĐ - Cứ đến thời điểm trước và sau Tết nguyên đán hàng năm, lại diễn ra tình trạng thiếu máu điều trị. Ghi nhận của chúng tôi tại một số khoa điều trị đặc thù ở Viện Huyết học - truyền máu Trung ương, BV Nhi Trung ương thời điểm này, rất nhiều người bệnh đang chờ đợi máu mỗi ngày.
Trì hoãn cắt dây rốn có lợi cho trẻ

Trì hoãn cắt dây rốn có lợi cho trẻ

ANTĐ - Với hầu hết các bác sỹ sản khoa, thời điểm tốt nhất để cắt dây rốn cho trẻ là ngay sau khi sinh nhưng một nghiên cứu quy mô lớn ở Thụy Điển cho thấy, chờ ít nhất 3 phút hãy cắt dây rốn có thể giảm nguy cơ thiếu sắt khi trẻ 4 tháng tuổi.
Hơn 2.500 người hiến máu trong Ngày hội từ thiện

Hơn 2.500 người hiến máu trong Ngày hội từ thiện

ANTĐ - Sáng 4-12, tại công viên Hòa Bình (Từ Liêm, Hà Nội), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức chương trình Ngày hội từ thiện nhằm vận động người dân tham gia hiến máu dự phòng cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết sắp tới.
Cassano lên bàn mổ

Cassano lên bàn mổ

ANTĐ - Sau nhiều đợt kiểm tra sức khỏe, cuối cùng tuyển thủ người Italia sẽ được tiến hành phẫu thuật tim vào ngày mai.
Ấn Độ: 23 trẻ em bị truyền máu có HIV

Ấn Độ: 23 trẻ em bị truyền máu có HIV

ANTĐ - Ít nhất 23 trẻ em đã bị nhiễm HIV khi được truyền máu miễn phí tại bệnh viện công GT Dayalu, ở quận Junagadh, Gujarat, phía Tây Ấn Độ từ tháng 1 đến tháng 8-2011.
Điều trị bệnh nhân ngộ độc tại Trung tâm Chống độc

Coi chừng ngộ độc mãn tính

ANTĐ - Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai thời gian gần đâyliên tục cấp cứu các trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc kim loại nặng. Hầu hết bệnh nhân đều có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, sốt cao kèm nôn và đi tiểu ra máu. Thường gặp nhất là những bệnh nhân bị nhiễm độc chì trong quá trình đúc chì hay làm việc ở cây xăng (hít phải nhiều bụi chì bay hơi), hoặc bị nhiễm chì kéo dài do sử dụng nhiều thuốc nam không rõ nguồn gốc.
“Cò” bán máu trước cổng bệnh viện

“Cò” bán máu trước cổng bệnh viện

(ANTĐ) - Lợi dụng tình trạng không đủ máu trong kho dự trữ của bệnh viện, các “cò” bán máu ngang nhiên hoành hành tạo nên một chợ đen trước cổng bệnh viện Việt Đức.