Sau khi nhận được đơn hàng, doanh nghiệp này đã vận chuyển cho đối tác 63 container với trị giá gần 1 triệu USD và hoàn tất bộ chứng từ xuất khẩu. Đến tháng 7-2015, doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nhận được tiền của đối tác, mới biết mình bị lừa và nhờ các cơ quan chức năng giải quyết. Nhờ vậy, 63 container gạo đã được chuyển về Việt Nam nhưng doanh nghiệp này đã phải trả số tiền lớn cho các chi phí phát sinh.
Thương vụ khuyến cáo, các doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng kiểm tra thông tin về đối tác nhập khẩu, bên môi giới, đặc biệt là kiểm tra giá hàng hóa thế giới, không nên vội vàng ký hợp đồng với lợi nhuận quá cao hoặc quá thấp để hạn chế rủi ro.