Thiếu bể cũng phải tìm cách phổ cập bơi

ANTD.VN - Thành phố Hà Nội có nhiều sông hồ, ao và các công trình đang xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao cho trẻ em. Do đó, mục tiêu phổ cập bơi cho học sinh là rất cấp bách nhưng có địa phương hoàn toàn không có bể bơi.

Chuẩn bị bước vào hè 2017, các quận, huyện của Hà Nội đang lên kế hoạch hoạt động hè cho học sinh, trong đó, đặc biệt tập trung vào công tác phổ cập bơi cho học sinh từ tiểu học đến THCS. Thành phố yêu cầu rà soát tại các địa phương không có bể bơi trong trường học, thậm chí còn không có bể bơi công cộng nào như Mỹ Đức, Sơn Tây, Phú Xuyên...

Thiếu bể cũng phải tìm cách phổ cập bơi ảnh 1Hà Nội có nhiều ao hồ nên nguy cơ xảy ra đuối nước trong dịp hè rất cao

Nhiều sông, hồ nhưng học sinh không biết bơi

Nhắc lại bài học về việc cần thiết phải dạy bơi cho học sinh, đại diện Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức cho biết, vụ việc thương tâm xảy ra với 8 nữ sinh trường THCS An Mỹ của huyện này bị đuối nước tại hồ Tuy Lai trên địa bàn xã An Mỹ cách đây 5 năm vẫn là nỗi đau khó quên của người dân ở đây. Huyện Mỹ Đức là địa phương có nhiều sông, hồ nhưng tỷ lệ học sinh biết bơi lại không cao. Hơn nữa do thực trạng ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng nên việc tổ chức học sinh học bơi ở sông hồ rất hạn chế. 

Việc phổ cập bơi cho học sinh đang là mục tiêu cấp bách khi mỗi dịp hè đến lại tăng cao nguy cơ học sinh tắm ao hồ, bị đuối nước. Tuy nhiên, khó khăn của Mỹ Đức là đến nay cả huyện không có một bể bơi nào nhưng cũng không thể để học sinh tự phát tập bơi tại các ao hồ.

Để khắc phục tình trạng này, Phòng GD-ĐT Mỹ Đức đã lên kế hoạch thuê bể bơi của Trung tâm thương mại Hiền Lương, thuộc huyện Ứng Hòa để tổ chức dạy bơi cho học sinh. “Trước nhu cầu lớn về học bơi của học sinh nhưng không có điều kiện triển khai, một giáo viên thể dục của huyện đã tự đầu tư lắp đặt bể bơi thông minh di động để dạy bơi cho hơn 300 học sinh” - Phòng GD-ĐT huyện này cho biết. Năm 2017, kế hoạch của huyện này là lắp đặt 9 bể bơi thông minh tại 9 xã với mục tiêu đẩy số lượng học sinh được phổ cập bơi tăng mạnh.

Còn tại huyện Phú Xuyên, do điều kiện kinh tế khó khăn, huyện này chưa có bể bơi nào trong trường học, chỉ có duy nhất một bể bơi tại Trung tâm thể dục thể thao của huyện. Hiện nay, Phòng GD-ĐT huyện này đang tích cực tuyên truyền về tính cần thiết của công tác phổ cập bơi và tổ chức khóa tập bơi thu 300.000-500.000 đồng. Tính đến thời điểm này, đã có 1.200 học sinh được tham gia tập bơi và được cấp chứng nhận đã tham gia khóa bơi. 

Thiếu bể cũng phải tìm cách phổ cập bơi ảnh 2Buổi học bơi cho trẻ tại bể bơi Olympia Long Biên

Không chạy theo số lượng

Trước nhu cầu thực sự cần thiết về điều kiện dạy bơi cho học sinh, các huyện Mỹ Đức, Phú Xuyên đều đề xuất thành phố hỗ trợ xây dựng điểm bể bơi tại một vài trường trên địa bàn. Trong đó, mô hình bể bơi thông minh được đánh giá là phù hợp về giá thành cũng như tính linh hoạt trong lắp đặt, sử dụng. 

Về đề xuất này, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, các phòng GD-ĐT cần tham mưu cho UBND quận, huyện triển khai đề án phổ cập bơi với mô hình phù hợp nhất với điều kiện thực tế tại địa phương và có thanh tra, kiểm tra hiệu quả công tác này. “Chúng tôi sẽ tham mưu thành phố xây dựng đề án phổ cập bơi để có cơ chế hỗ trợ giải quyết khó khăn với các quận, huyện nói trên” - ông Nguyễn Hữu Độ khẳng định.

Ông Nguyễn Hữu Độ cũng cho biết, hiện nay, nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức phối hợp sáng tạo nhiều mô hình phổ cập bơi cho học sinh như lắp bể bơi thông minh, bể bơi cố định trong trường học. Nếu không có điều kiện này thì có thể phối hợp với các doanh nghiệp cho thuê và vận hành toàn bộ quy trình. Có nơi thì tổ chức đưa đón học sinh đến bể bơi công cộng thuộc các trung tâm thể dục thể thao để dạy bơi miễn phí hoặc giảm giá...

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Độ cũng lưu ý, việc phổ cập bơi với số lượng lớn thì phải chú trọng đảm bảo chất lượng, rõ hiệu quả, thực hiện đúng quy định về giáo viên, sĩ số, an toàn vệ sinh môi trường.

“Cần đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đề phòng các bệnh lây nhiễm. Phải công bố chất lượng cho phụ huynh yên tâm để con đi học bơi” - ông Nguyễn Hữu Độ yêu cầu. “Hè 2017, các trường cần tập trung tăng cường tuyên truyền để thay đổi nhận thức của phụ huynh học sinh về công tác phổ cập bơi. Đây là biện pháp phòng chống đuối nước hiệu quả, đồng thời là hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống, nâng cao thể chất cho học sinh” - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh.