CAQ Long Biên cấp CMND lưu động phục vụ nhân dân:

Thiết thực trong từng hành động

ANTĐ - Hơn 2.300 trường hợp cấp mới chứng minh nhân dân (CMND), trong đó hàng chục trường hợp người già yếu, gia đình chính sách, đã được Đội CS QLHC về TTXH CAQ Long Biên phối hợp với công an 14 phường thực hiện trong 2 tháng trở lại đây. Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Đội trưởng đội CS QLHC về TTXH chia sẻ: “Đây là một trong những việc làm của CAQ hướng đến kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua lập công, phục vụ nhân dân”.

“Chục cốc sinh tố cũng không lại”!

Chị Nguyễn Hiền, công dân tổ 4 phường Bồ Đề cảm nhận như thế khi nhớ lại buổi hướng dẫn, phục vụ nhân dân cấp mới, cấp lại CMND tại trụ sở CAP Bồ Đề trong một ngày cuối tháng 4 vừa rồi. “Hơn 10 các đồng chí công an xoay vần trong 2 ngày, sắp xếp người dân trật tự, hướng dẫn kê khai, chụp ảnh, lăn tay, rồi quạt, nước... Chúng tôi chỉ ngồi không cũng đã đủ mệt trong khi các đồng chí công an luôn chân luôn tay với công việc”.

Thiết thực trong từng hành động ảnh 1

Với những người già yếu, CBCS CAQ Long Biên đến nhà phục vụ

Bồ Đề là một trong những phường đầu tiên của quận Long Biên cán đích kế hoạch cấp CMND lưu động phục vụ nhân dân với khoảng 450 trường hợp được cấp mới, cấp lại, trong 2 ngày cuối tháng 4. Thiếu tá Lê Tuấn Sinh - Phó trưởng CAP Bồ Đề cho biết, thực hiện chỉ đạo của CAQ, từ tháng 1-2015, BCH CAP đã chỉ đạo CSKV rà soát các tổ dân phố, từ đó thông báo chủ trương cấp mới, cấp lại CMND đến các hộ gia đình.

“Người dân rất phấn khởi, thay vì phải đến CAQ để làm thủ tục thì lại được thực hiện ngay tại địa bàn, được lực lượng công an hướng dẫn kỹ càng từng nội dung ghi phiếu”, Thiếu tá Lê Tuấn Sinh cho biết. Hiệu ứng tích cực khác của chủ trương cấp CMND lưu động được Thượng úy Dương Văn Thịnh - CSKV tổ dân phố số 1 nhìn nhận: “Người dân thêm gần gũi với lực lượng công an. Mỗi lần xuống khu phố, bà con đều hỏi bao giờ sẽ có thêm những thủ tục hành chính được phục vụ tại khu dân cư. Qua đó, những thông tin liên quan đến ANTT cũng đã được phản ánh kịp thời”.

Sẽ tăng cường “đến nhà dân phục vụ”

Đại tá Vũ Văn Hùng - Trưởng CAQ Long Biên khẳng định như vậy, khi đề cập đến chủ trương cấp CMND lưu động mà CAQ đang thực hiện. Theo đồng chí Trưởng CAQ, từ việc thực hiện Thông tư 12 - cấp đổi đăng ký phương tiện, đến cấp CMND lưu động, hình ảnh người chiến sỹ công an đến nhà dân phục vụ đã được người dân cảm phục, đánh giá cao. Thêm vào đó, tinh thần trách nhiệm của CBCS, ý thức với công việc cũng đã được nâng lên rõ rệt. “Đến nhà dân phục vụ đã góp phần quan trọng xây dựng tác phong làm việc của lực lượng công an cơ sở: luôn sâu sát, tận tụy và điều này có lợi đối với công tác xây dựng các phong trào quần chúng, là tiền đề tốt để phát huy sức dân”, Đại tá Vũ Văn Hùng đánh giá.

 “Qua rà soát, toàn quận có gần 100 trường hợp người già yếu, gia đình chính sách sẽ được lực lượng công an đến nhà để làm thủ tục cấp CMND. Chúng tôi xác định sẽ hoàn tất công tác này trong tháng 5”, Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh - Phó trưởng CAQ Long Biên khẳng định.

Chỉ huy Đội CS QLHC về TTXH cho biết, hầu hết CMND của các cụ đều bị thất lạc, hết hạn, thậm chí có cụ chưa từng có CMND. Đến khi tuổi cao, sức yếu, khi phải giải quyết những việc liên quan đến khám sức khỏe, thừa kế, các cụ gặp khó khăn, bởi không có giấy tờ tùy thân, hay CMND hết hiệu lực. Cụ Nguyễn Thị An (SN 1925), trú ở phường Long Biên xúc động: “Bất ngờ và vui lắm. CMND của tôi bị thất lạc đã lâu. Cũng lo đến lúc sẽ phải sử dụng đến, nhưng chưa biết làm thế nào thì đã được các đồng chí  công an quan tâm, lại đến tận nhà phục vụ…”.