Thiết lập hàng rào thép gai và đào 300 mét đường hầm sát biên giới để tổ chức đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn dưới đường hầm dài hơn 300m tại nhà dân ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng đánh bạc

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng đánh bạc

Qua nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một tụ điểm đánh bạc hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi tại nhà của Lạc Văn Lỉm (SN 1972), trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi xây dựng kế hoạch tỷ mỉ, kỹ lưỡng, khoảng 17h30 ngày 27-10, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Phòng CSCĐ Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức triệt phá

Thời điểm trên, tổ công tác đã bắt giữ 13 nam và 19 nữ, trú tại nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Cơ quan điều tra ghi lời khai đối tượng Trương Văn Thế

Cơ quan điều tra ghi lời khai đối tượng Trương Văn Thế

Lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tổng số tiền trên 150 triệu đồng; 29 ĐTDĐ các loại, 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ vào việc đánh bạc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, đường dây đánh bạc này do đối tượng Trương Văn Thế (SN 1984), trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc tại nhà Lỉm.

Đường hầm dài 300 kiến cố để các đối tượng tổ chức đánh bạc

Đường hầm dài 300 kiến cố để các đối tượng tổ chức đánh bạc

Để tránh bị phát hiện, đối tượng đã xây dựng hệ thống tường rào dây thép gai bao quanh, lối vào khu vực đánh bạc được thiết kế xây dựng các tuyến đường hầm dài trên 300m với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố, 2 bên là tường gạch bê tông chắc chắn, phía trên được gia cố bằng các thanh sắt. Tụ điểm này có hệ thống camera giám sát được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi, cảnh giới để phục vụ tổ chức đánh bạc, đối phó với cơ quan chức năng.

Sới bạc hoạt động từ 15h – 24h hàng ngày và được tổ chức thành nhiều canh, các con bạc vào sới phải nộp từ 200.000đ – 500.000đ tiền hồ, tiền phế và bị kiểm soát chặt chẽ, thu giữ điện thoại trước khi vào phòng bạc. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng.