Gia tăng các vụ cháy trong mùa nắng nóng

Gia tăng các vụ cháy trong mùa nắng nóng

ANTĐ - Thời tiết trong cả nước đang bước vào thời điểm nắng nóng cao độ, nên nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng. Đây là nguy cơ  dễ xảy ra cháy nổ. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại và hậu quả cháy nổ gây ra, nhân dân cần nâng cao ý thức của mình đối với công tác PCCC. 
Tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng

Tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng

ANTĐ -Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ- Bộ Công an đã tổ tập huấn công tác thông tin, truyền thông phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho 100 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trực tiếp làm công tác tuyên truyền thuộc lực lượng của 33 Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố và các Phòng Cảnh sát PCCC địa phương vào ngày 20-6.
Thành lập tổ ngư dân sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thành lập tổ ngư dân sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

ANTĐ - Chiều 9-6, Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Nghiệp đoàn Nghề cá 2 xã An Vĩnh và An Hải (huyện Lý Sơn) ra mắt mô hình “Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” tại 2 xã An Hải và An Vĩnh, huyện Lý Sơn với 15 tổ, 45 chủ tàu, thuyền trưởng. 
Đón nhận nghĩa cử đẹp của nước bạn Lào

Đón nhận nghĩa cử đẹp của nước bạn Lào

ANTĐ - Tại Hà Nội, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam vừa trao số tiền ủng hộ 257.000 USD của Nhà nước và nhân dân Lào hỗ trợ nhân dân Việt Nam bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.
Cháy chợ Pakse ở Lào, thiệt hại gần 8 triệu USD

Cháy chợ Pakse ở Lào, thiệt hại gần 8 triệu USD

ANTĐ - Ngày 18-5, Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào, cho biết nhà chức trách tỉnh Champasak ước tính thiệt hại ban đầu của vụ cháy chợ Pakse hay còn gọi là chợ Đào Hương khoảng 60 tỷ kip (gần 8 triệu USD). 
Thiệt hại do thiên tai tăng mạnh

Thiệt hại do thiên tai tăng mạnh

ANTĐ - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính từ năm 2015 đến nay, tổng số thiệt hại do thiên tai gây ra lên tới hơn 17.800 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa

Ngư dân cần cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt

ANTĐ - Trước tình trạng ngư dân xã biển bãi ngang Vĩnh Thái ra khơi trở lại nhưng đánh bắt không có thủy hải sản, chính quyền các cấp ở tỉnh Quảng Trị đã có những quan tâm đặc biệt, giúp bà con khắc phục khó khăn. Thế nhưng không ít đối tượng xấu đã bóp méo việc làm này để kích động người dân, gây rối ANTT…

Cán bộ mà không có lòng tự trọng thì...

Cán bộ mà không có lòng tự trọng thì...

ANTĐ - Đáng suy ngẫm là những cán bộ chỉ nhăm nhăm “ăn” của dân không phải không có trong các cơ quan công quyền hiện nay. Mà dễ nhất là “ăn” của người nghèo. 

Nếm nước mặn, đi trên những cánh đồng khô cháy

Nếm nước mặn, đi trên những cánh đồng khô cháy

ANTĐ - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson ngày 5-5 đã cùng Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đi thị sát tại Bến Tre, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất bởi hạn hán và xâm nhập mặn. 

Chợ cá tấp nập trở lại, ngư dân vui mừng

Chợ cá tấp nập trở lại, ngư dân vui mừng

ANTĐ - Gần 1 tháng xảy ra tình trạng cá chết trắng bờ khiến cá tươi cũng không bán được, đến nay, niềm vui mới trở lại với ngư dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. “Đánh được chừng nào bán hết chừng ấy, giá lại cao nữa nên chúng tôi vui lắm”, ông Nguyễn Văn Nam, một ngư dân cho biết.

Chuyên gia quốc tế vào cuộc

Chuyên gia quốc tế vào cuộc

ANTĐ - Nhằm đẩy nhanh việc tìm ra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại biển miền Trung, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, với sự tham gia của đại diện các tổ chức khoa học trong và ngoài nước.

Đề nghị ước tính thiệt hại kinh tế do cá chết bất thường

Đề nghị ước tính thiệt hại kinh tế do cá chết bất thường

ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa đề nghị UBND 4 tỉnh miền Trung khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, thu thập thông tin và báo cáo tình hình hải sản chết hàng ngày; đồng thời, ước tính thiệt hại về kinh tế, môi trường.

Việt Nam kêu gọi 48,5 triệu USD hỗ trợ ứng phó hạn hán

Việt Nam kêu gọi 48,5 triệu USD hỗ trợ ứng phó hạn hán

ANTĐ - Chiều 26-4,  Bộ NN&PTNT, Liên hợp quốc và các đối tác đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 48,5 triệu USD để Việt Nam ứng phó với tình hình hạn hán ngày càng nghiêm trọng, đã và đang ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người tại khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ. 

Giông lốc làm 1 người thiệt mạng

Giông lốc làm 1 người thiệt mạng

ANTĐ - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, rạng sáng 24-4, vùng hội tụ gió trên cao vẫn ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc, tiếp tục gây mưa rào và giông ở nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, nhất là ở các huyện vùng cao.

Đảm bảo an toàn PC&CC tại các cơ sở kinh doanh hóa chất

Đảm bảo an toàn PC&CC tại các cơ sở kinh doanh hóa chất

ANTĐ - Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các cơ sở kinh doanh hóa chất đối với công tác PCCC, Phòng Cảnh sát  PC&CC số 1, Hà Nội đã tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ cho lực lượng PC&CC tại chỗ của các cơ sở kinh doanh trên. Đây là hoạt động thiết thực góp phần kiềm chế thấp nhất những vụ cháy, nổ và thiệt hại khi xảy ra.

Ảnh minh họa

Thừa Thiên-Huế: Lốc kèm theo mưa đá làm hư hại 320 nhà dân

ANTĐ - Ông Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, Thừa Thiên-Huế, cho biết, khoảng 17h30 đến 18h ngày 17-4, một cơn lốc xoáy với cường độ rất mạnh kèm theo mưa đá tràn qua địa bàn xã Phong Hiền làm hư hại khoảng 320 nhà dân; trong đó có 52 nhà bị hư hại nặng từ 1/2 mái nhà trở lên, cây cối đổ ngổn ngang.