Thiệt hại do lũ ước tính lên tới nghìn tỷ đồng

ANTĐ - Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, những ngày qua, mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại khu vực các tỉnh miền Trung đã gây lũ lớn trên các sông làm nhiều người thiệt mạng, thiệt hại ước tính lên tới nghìn tỷ đồng. Lượng mưa phổ biến đo được từ ngày 5-9 đến chiều tối 9-9 nhiều nơi đã vượt mức 400mm như Cửa Đạt (Thanh Hóa) 468mm, Đô Lương (Nghệ An) 448mm,…

Trong ngày 9-9, mưa đã ngớt, nhưng nước các sông vẫn ở mức cao, xấp xỉ BĐIII. Tình hình ngập lụt tại các khu vực này sẽ giảm dần, nhưng còn duy trì trong vài ba ngày tới. Đến ngày 9-9, mưa lũ khu vực miền Trung đã làm 19 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính hơn 500 tỷ đồng. Tại tỉnh Phú Thọ, mưa lớn cũng làm 1 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện ở phía đông khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, lúc 13h chiều 9-9 vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 11 - 13N; 117 - 119E. Trong ngày hôm nay, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 7 - 10km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở vùng khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Không loại trừ khả năng, vùng thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây thời tiết xấu trong một vài ngày tới.