Bệnh nhân chết, người nhà đập phá bệnh viện, đánh bác sỹ

Bệnh nhân chết, người nhà đập phá bệnh viện, đánh bác sỹ

ANTĐ -Ngày 13-08, ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho hay, vào trưa ngày 12-8, bức xúc trước cái chết của một bệnh nhân, nhiều người nhà quá khích đã đập phá, quấy rối tại bệnh viện và đánh một số y bác sỹ bị thương.
3 chương trình phẫu thuật từ thiện lớn tại Vinmec

3 chương trình phẫu thuật từ thiện lớn tại Vinmec

ANTĐ - Trong tháng 6 và tháng 7, 3 chương trình phẫu thuật từ thiện lớn liên quan đến tạo hình các dị tật phức tạp ở mặt, cổ, ngực... hay các loại ung thư ở trẻ em sẽ được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (Tập đoàn Vingroup) hợp tác với Quĩ thương vong châu Á, Quỹ Phẫu thuật nụ cười và đoàn bác sĩ Hoa Kỳ triển khai thực hiện.
Nhật Bản tăng cường xuất khẩu thiết bị y tế

Nhật Bản tăng cường xuất khẩu thiết bị y tế

ANTĐ - Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã công bố định hướng mới cho phát triển kinh tế của nước này. Trong đó, việc đẩy mạnh xuất khẩu trong lĩnh vực thiết bị và dịch vụ y tế là một trong những việc trọng tâm. Nằm trong kế hoạch này, Hitachi vừa cho ra mắt mẫu máy chiếu xạ phục vụ việc điều trị căn bệnh ung thư
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà trẻ em mắc bệnh ung thư

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà trẻ em mắc bệnh ung thư

ANTĐ - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, sáng 28-5,  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi mắc căn bệnh ung thư tại Viện Huyết học truyền máu TW và bệnh viện Nhi TW.
Chết vì xe cấp cứu giả

Chết vì xe cấp cứu giả

ANTĐ - Khi anh Trương Tuần (ở Hồ Bắc, Trung Quốc) được bác sĩ cho xuất viện sau ca phẫu thuật tim thành công, chị Lý Ngọc Luyến đã cẩn thận gọi xe cấp cứu để đưa chồng về nhà. Tuy nhiên, anh Trương Tuần đã tử vong ngay trên xe cấp cứu vì biến chứng sau phẫu thuật. Chị Lý Ngọc Luyến không ngờ rằng mình gọi nhầm phải  “xe cấp cứu “đen”, không có thiết bị y tế cấp cứu đã gây ra cái chết đáng tiếc của người chồng. 

Bệnh viện nào cũng quá tải

Bệnh viện nào cũng quá tải

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo giám sát chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Theo đó, hầu hết các bệnh viện của TP không đạt chuẩn diện tích, nhiều cơ sở y tế xuống cấp. Tình trạng Trung tâm y tế phải đi thuê địa điểm vẫn còn. Giường bệnh thiếu dẫn đến quá tải, nhất là tuyến trên. Chẳng hạn, bệnh viện Phụ sản Hà Nội, giường kế hoạch là 300  nhưng thực kê tới 589. 
“Cú hích” phát triển ngành y tế Thủ đô!

“Cú hích” phát triển ngành y tế Thủ đô!

ANTĐ - Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của cả nước với gần 7 triệu dân nhưng ngành y tế Thủ đô không có nổi một bệnh viện chuyên khoa nhi! Hoặc trên địa bàn Hà Nội có hàng chục bệnh viện lớn nhỏ nhưng chỉ có vỏn vẹn 30 xe cấp cứu hoạt động 24/24h, trong khi đường sá, ngõ ngách luôn tắc nghẽn, nhất là vào giờ cao điểm!. Tôi muốn nêu 2 ví dụ trên để thấy  việc ban hành Luật Thủ đô cần phải làm ngay để góp phần phát triển Hà Nội trên các lĩnh vực, trong đó có ngành y tế.
Bệnh nhân tranh nhau... nằm hành lang

Bệnh nhân tranh nhau... nằm hành lang

ANTĐ - Nhiều năm gần đây quá tải bệnh viện (BV) đã trở thành “căn bệnh” trầm kha với diễn biến “bệnh” ngày càng trầm trọng, đặc biệt ở BV tuyến Trung ương và các thành phố lớn. Vậy nhưng trong câu chuyện tưởng chừng đã quá cũ đó, chúng tôi vẫn thấy day dứt khi chứng kiến cảnh bệnh nhân ở BV Xanh Pôn tranh nhau xin được nằm ngoài hành lang… “cho sướng”. 

Khoảng cách mênh mông giữa bệnh viện tư và bệnh viện công

Khoảng cách mênh mông giữa bệnh viện tư và bệnh viện công

ANTĐ - Đến thời điểm này Hà Nội mới chỉ đạt 14 giường bệnh/ vạn dân, thấp hơn rất nhiều tỷ lệ bình quân cả nước (21,1 giường/ vạn dân). Để cải thiện, Hà Nội đang xúc tiến và đưa vào hoạt động hàng chục bệnh viện (BV) tư nhân mới đồng thời đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa y tế. 

Khơi lại nguồn chất xám

Khơi lại nguồn chất xám

ANTĐ - Trong khi nhiều người rời bỏ đất nước Zambia để có cuộc sống tốt hơn cho riêng mình, vẫn có những bác sĩ từ bỏ cơ hội làm việc ở những nước phát triển với mức lương cao, cuộc sống đầy đủ để trở về chăm sóc sức khỏe cho người dân quê hương. 
Cá cũng bị gây mê ở Trung Quốc: Người dân không biết ăn gì

Cá cũng bị gây mê ở Trung Quốc: Người dân không biết ăn gì

ANTĐ - Sau thịt bò được làm giả từ thịt lợn, thịt lợn chứa chất tạo nạc độc hại, trứng gà cao su, người tiêu dùng Trung Quốc giờ đây đang phải đối mặt với nguy cơ “không biết ăn gì” khi những bí mật mang tính “nội bộ” trong ngành kinh doanh thủy hải sản - những con cá bị “gây mê” cuối cùng cũng được công khai.
“Bệnh viện đen” lộ sáng

“Bệnh viện đen” lộ sáng

ANTĐ - Một “bệnh viện đen” hoạt động ngoài tầm kiểm soát của chính quyền đã trở thành nơi giao dịch tạng người trái phép. Chỉ trong vài tháng hoạt động, đường dây ma quỷ với sự “bắt tay” của bác sỹ đã giao dịch được 51 quả thận, kiếm lời hơn 10 triệu NDT. Theo một kiểm sát viên quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc, đây là đường dây mua bán tạng lớn nhất từ trước đến nay ở nước này.
Bệnh viện sẽ hết cảnh nằm ghép?

Bệnh viện sẽ hết cảnh nằm ghép?

ANTĐ - Là một trong hai trung tâm y tế lớn nhất cả nước, tình trạng quá tải ở các BV trên địa bàn Hà Nội đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Nhân Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, TS. Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, trong năm 2012, giảm tải BV sẽ là ưu tiên hàng đầu của ngành y tế Thủ đô.
Ứng dụng dịch vụ y tế tiên tiến theo yêu cầu

Ứng dụng dịch vụ y tế tiên tiến theo yêu cầu

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ này đã trình Chính phủ Nghị định thí điểm ứng dụng các dịch vụ y tế tiên tiến theo yêu cầu, áp dụng ở các phòng khám tự nguyện.
Bao cấp ngược

Bao cấp ngược

ANTĐ -Tại hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế mới đây, Tổng giám đốc Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận định: đang diễn ra tình trạng không công bằng trong khám chữa bệnh, người nghèo hưởng phần bảo hiểm y tế (BHYT) ít hơn người giàu.
Khu điều trị kỹ thuật cao về tim mạch hiện đại nhất cả nước

Khu điều trị kỹ thuật cao về tim mạch hiện đại nhất cả nước

ANTĐ - Chiều 10-11, một ngày trước khi Khu điều trị kỹ thuật cao Viện Tim mạch Quốc gia - BV Bạch Mai chính thức được khánh thành, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban lãnh đạo BV Viện Tim mạch.