Thiết bị 3D hỗ trợ sử dụng chân tay giả

ANTĐ - Các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Vienna của Áo vừa cho ra đời một thiết bị cảm ứng 3D có thể tiếp nhận tín hiệu quang học xung mạch thần kinh, giúp những người khuyết tật làm quen và sử dụng tốt hơn chân tay giả.

Thiết bị này sẽ cải thiện đáng kể khả năng của người khuyết tật trong việc tăng cường tín hiệu lên cơ bắp của họ bằng việc chuyển đổi các tín hiệu thần kinh thành các lệnh vận hành một chi 3D ảo. Ông Hannes Kaufmann thuộc nhóm nghiên cứu cho biết, nhờ màn hình hiển thị gắn trên đầu, người dùng có thể nhìn thấy môi trường ảo, nhiệm vụ của họ là phải nắm bắt các quả bóng với các lực khác nhau nhờ tín hiệu phát ra từ não bộ kết hợp với sự điều khiển của cơ bắp tay. Thông thường bệnh nhân không thể kiểm soát những bộ phận giả, và như vậy các bộ phận này không phát huy được hiệu quả. Với công nghệ mới này họ có thể học cách kiểm soát. Hiện bệnh viện đa khoa Vienna đang tiến hành các bài kiểm tra riêng đối với các thiết bị cảm ứng nói trên. Các nhà khoa học hy vọng nó sớm được phổ biến rộng rãi cho người khuyết tật trên toàn thế giới.