Đón trận mưa sao băng đầu tiên năm 2016

Đón trận mưa sao băng đầu tiên năm 2016

ANTĐ - Theo tin từ Hội Thiên văn vũ trụ Việt Nam, vào đêm  3 rạng  sáng 4-1-2016, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng đầu tiên trong năm mới - mưa sao băng Quadrantid. 

"Quả cầu lửa" lao xuống Bangkok

"Quả cầu lửa" lao xuống Bangkok

ANTĐ - Người dân tại một số khu vực ở Thái Lan đã bất ngờ nhìn thấy một “quả cầu lửa” lớn xuất hiện trên bầu trời vào tối 2-11. 
“Mật mã vũ trụ”

“Mật mã vũ trụ”

ANTĐ - Cuốn sách thiên văn học mang những giả thuyết đầy thuyết phục về nguồn gốc Hệ Mặt trời - “Mật mã vũ trụ” của nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ vừa ra mắt bạn đọc. 
7 phát hiện khảo cổ bí ẩn nhất hành tinh

7 phát hiện khảo cổ bí ẩn nhất hành tinh

ANTĐ - Thế giới cổ đại luôn biết cách kích thích tính tò mò của công chúng, có lẽ chính bởi vì những lời giải thích thú vị tưởng chừng như không thể, về việc tại sao những thứ kì lạ này lại tồn tại và chúng được xây dựng như thế nào...
Nga: NASA phóng đại sức công phá của thiên thạch

Nga: NASA phóng đại sức công phá của thiên thạch

ANTĐ - Các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đã xác định được công suất của vụ nổ thiên thạch tại vùng núi Ural ngày 15-2, và cho rằng NASA đã phóng đại thực tế công xuất của thiên thạch lên gấp nhiều lần. 
Chiêm ngưỡng “trăng xanh” vào tối 31-8

Chiêm ngưỡng “trăng xanh” vào tối 31-8

ANTĐ - Hội Thiên văn vũ  trụ Việt Nam cho biết, vào 20h58 ngày 31-8 tới đây, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng “trăng xanh”. 
Đón xem trận mưa sao băng lớn nhất trong năm

Đón xem trận mưa sao băng lớn nhất trong năm

ANTĐ - Theo tin từ Hội Thiên văn và vũ trụ Việt Nam, những người yêu thích thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Perseids (mưa sao băng Anh Tiên) vào đêm 12 rạng sáng 13-8. 
Tìm hiểu vũ trụ thu hút hàng trăm sinh viên

Tìm hiểu vũ trụ thu hút hàng trăm sinh viên

(ANTĐ) - Hơn 300 chỗ tại hội trường ĐH FPT tối 8-12 chật kín khách mời và sinh viên trong buổi trò chuyện với GS Trịnh Xuân Thuận với tiêu đề “Con người ở đâu trong vũ trụ?”.