“Thiên thạch, siêu kim loại” triệu đô?!

(ANTĐ) - Cơ quan công an của 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM đã nhiều lần cảnh báo về các trường hợp quảng cáo, giới thiệu mua bán “thiên thạch” hay những mảnh “siêu kim loại”, thực chất là thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng phạm tội. Tuy nhiên, ở TP.HCM và một số tỉnh, vẫn còn nhiều người dân hồn nhiên bị lừa.

“Thiên thạch, siêu kim loại” triệu đô?!

(ANTĐ) - Cơ quan công an của 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM đã nhiều lần cảnh báo về các trường hợp quảng cáo, giới thiệu mua bán “thiên thạch” hay những mảnh “siêu kim loại”, thực chất là thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng phạm tội. Tuy nhiên, ở TP.HCM và một số tỉnh, vẫn còn nhiều người dân hồn nhiên bị lừa.

Cục đá bình thường được các đối tượng lừa đảo “phù phép” thành đá thiên thạch
Cục đá bình thường được các đối tượng lừa đảo “phù phép” thành đá thiên thạch

Chọn mặt gửi… thiên thạch

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, CATP.HCM đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo mới xảy ra tại khách sạn Đ.A (quận 5). Thông tin từ cơ quan điều tra, anh T.M.T (SN 1967) là người khá giả tại thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang đã được một nhóm đối tượng khoảng 10 người Campuchia đánh tiếng muốn mua mảnh “siêu kim loại” với mục đích phục vụ nghiên cứu, chế tạo tàu vũ trụ cho các cơ quan chuyên nghiên cứu vũ trụ có trụ sở ở Mỹ. Theo nhóm đối tượng này, giá trị của mảnh siêu kim loại, nếu anh T kiếm được sẽ có giá không dưới 2 triệu USD.

Cùng thời điểm nhóm người Campuchia “tung tin”, một đối tượng tên Cường đã làm quen với anh T và tiết lộ… bí mật về việc mình đang sở hữu mảnh “siêu kim loại”, đang muốn bán với giá vài tỷ đồng. Thấy khoản lợi nhuận lên đến hàng triệu USD, anh T đã “bắt tay” với Cường tiến hành thử tính năng đặc biệt của cục “siêu kim loại”: đun trong nước ở nhiệt độ cao 4h không sôi, không bị a-xít ăn mòn… Sau khi thử thành công, anh T bỏ tiền mặt lên đến hàng chục tỷ đồng để mua mảnh “siêu kim loại” này.

Đêm 28-9, T thuê xe ôtô rồi cùng nhóm người Campuchia từ An Giang lên TP.HCM xem “hàng”. Do thấy T có nhiều biểu hiện bất thường nên một số người nhà của T đã tổ chức theo dõi. Khi đến khách sạn Đ.A (quận 5), các bên chưa kịp giao dịch, Cường chưa kịp đem mảnh “siêu kim loại” đến để thử hóa chất, thì lực lượng CSĐT CATP.HCM ngăn chặn, tạm giữ các đối tượng liên quan. Theo gia đình nạn nhân, trước đó anh T cũng từng bị lừa mấy trăm triệu đồng khi tiến hành mua mảnh “siêu kim loại”.

Liên quan đến dạng lừa đảo này, tháng 5-2009, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, CATP.HCM đã bắt 3 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Cảnh (SN 1972, ở quận 12), Trần Văn Um (SN 1966, ở tỉnh Kiên Giang) và Chau Sốc (SN 1974, ở tỉnh An Giang). Cũng như vụ việc trên, nạn nhân L.T.T (SN 1975, ở tỉnh Ninh Thuận là một “đại gia” phất lên nhờ nuôi cá giống, được nhóm của Cảnh “nhờ” mua một mảnh thiên thạch với giá khoảng 3 triệu USD.

Trong vụ án này, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH - CATP.HCM đã ngăn chặn kịp thời nhưng anh T vẫn bị lừa 600 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, băng nhóm này hoạt đồng từ năm 2007 nên nhiều khả năng, có khá nhiều người đã là nạn nhân của các đối tượng này. Bước đầu cơ quan điều tra xác định ngoài anh T. còn 2 người khác cũng bị các đối tượng lừa với thủ đoạn tương tự.

Tang vật trong vụ lừa “thiên thạch”
Tang vật trong vụ lừa “thiên thạch”

Nhiều người vẫn quên bài học cảnh giác

Trung tá Trịnh Kim Sơn - Đội trưởng Đội Chống tội phạm trộm cắp - lừa đảo, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH - CATP.HCM, các đối tượng thường chia thành 2 nhóm: nhóm 1 tung tin cho nạn nhân biết đang tìm mua đá “thiên thạch” hay những mảnh “siêu kim loại”; nhóm 2 bằng mọi cách tiếp cận, giới thiệu cho nạn nhân biết đang sở hữu những “món đồ” mà nhóm thứ nhất đang cần.

Với giá trị của những món đồ lên đến hàng triệu USD, nạn nhân đã không cưỡng nổi lòng tham khi bỏ ra vài tỷ đồng mà được lãi hàng chục tỷ đồng. Thực tế, sau khi tiến hành đặt cọc hàng trăm triệu đồng, có khi lên đến tiền tỷ chỉ để thử các tính năng “đặc biệt” của đá “thiên thạch” và “siêu kim loại” với số tiền hàng trăm triệu đồng có khi lên đến tiền tỷ, nhóm đối tượng phạm tội sẽ nhanh chân “bóng chim tăm cá” bỏ mặc nạn nhân với “thiên thạch” và “siêu kim loại” mà thực chất là cục đá bình thường và đống kim loại gỉ sét.

Thống kê của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, tình trạng lừa đảo với chiêu thức trên đã diễn ra ở các tỉnh: Đắk Lắk, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn La...  rất tiếc, cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo song vẫn có rất nhiều người  trở thành nạn nhân của trò lừa đảo.

Thu Phương

(Thường trú tại TP.HCM)