Thiến hóa học, tử hình và cuộc sống như địa ngục cho kẻ ấu dâm

ANTD.VN - Nhiều nước phạt nặng tội phạm ấu dâm bằng tử hình hoặc “thiến” hóa chất. Không những thế, cuộc sống trong tù của những kẻ này cũng vô cùng khổ sở do bị tù nhân khác đe dọa.

Sau một số vụ lạm dụng tình dục trẻ em gây sốc ở Indonesia hồi đầu năm 2013, Indah Kristina, người mẹ có con gái 5 tuổi, rất quan tâm đến vấn đề này qua truyền thông.

“Tôi sợ hãi khi nghĩ rằng đó có thể là con tôi. Tôi thậm chí không muốn rời mắt khỏi con bé vì tôi nhận thấy nhiều nạn nhân bị xâm hại tình dục bởi người mà họ quen biết hoặc tin tưởng”, người phụ nữ 31 tuổi nói với Jakarta Globe.

Tuy nhiên, là một bà mẹ đơn thân, Indah phải làm việc và để con cho giáo viên hoặc bảo mẫu chăm sóc. Indah cho biết cô bắt đầu dạy cô con gái nhỏ những bài học đơn giản về cơ thể để cô bé có thể dễ dàng hiểu được.

“Tôi không thể trông con bé 24 giờ mỗi ngày, vì vậy tôi nói với con bé rằng không phải ai cũng có thể chạm vào những vùng riêng tư của con. Con gái tôi cũng biết rằng nó không được để người đàn ông nào vào phòng mình mà không có sự giám sát”, cô nói.

Vấn đề quốc gia cấp bách

Arist Merdeka Sirait, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em (Komnas PA), một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các vấn đề của trẻ em, cho biết họ đã tuyên bố năm 2013 là năm quốc gia về lạm dụng tình dục trẻ em.

“Chúng ta cần thay đổi nhận thức của xã hội. Mọi người cần hiểu rằng không có gì là riêng tư khi nói về hãm hiếp hoặc bạo lực gia đình”, Arist nói.

Gregorius Pandu Setiawan, nhà tâm lý học, cựu giám đốc về sức khỏe tâm thần tại Bộ Y tế, cũng cho rằng cộng đồng cần luôn luôn cảnh giác.

“Trẻ em là con mồi dễ dàng nhất đối với tội phạm tình dục vì chúng không có khả năng chống lại người lớn về thể chất và tâm lý, chưa kể phần lớn việc lạm dụng đều kèm lời đe dọa nên những đứa trẻ sợ hãi sẽ không nói gì. Trách nhiệm của cộng đồng là báo động khi có điều gì không ổn”, ông nói.

Tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã cho phép dùng hóa chất để “thiến” tội phạm tình dục trẻ em bị kết án.

Việc sửa đổi này được đưa ra sau vụ cưỡng hiếp tập thể và giết hại một cô bé 14 tuổi ở Sumatra một tháng trước đó. 7 nam thanh niên gây ra vụ việc đã bị kết án mỗi người 10 năm tù giam, hình phạt mà nhiều người cảm thấy quá khoan dung.

Indonesia đã đưa ra án tử hình và thiến hóa học đối với tội phạm tình dục trẻ em từ tháng 5 năm 2016 sau vụ cưỡng hiếp nữ sinh 14 tuổi khiến dư luận nước này phẫn nộ

“Những tội ác này đã làm suy yếu sự phát triển của trẻ em, đồng thời xáo trộn nhận thức của chúng ta về hòa bình, an ninh và trật tự công cộng”, ông Joko nói. “Vì vậy, chúng ta sẽ xử lý nó theo cách đặc biệt”.

Sắc lệnh của Tổng thống Joko Widodo được ký kết đã đáp lại sự tức giận của công chúng trước vụ cưỡng hiếp nữ sinh nói trên.

Hình phạt tử hình có thể được áp dụng trong trường hợp nạn nhân tử vong hoặc chịu thương tích nghiêm trọng về thể chất và tinh thần. Việc “thiến” bằng hóa chất được áp dụng với đối tượng phạm tội nhiều lần.

Truyền thông địa phương cho biết nước này có thể áp dụng cấy ghép vi mạch vào chân của người phạm tội để giám sát sau khi họ ra tù.

Việc “thiến” bằng hóa chất đối với tội phạm tình dục đã được nhiều nước áp dụng như Australia, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.

Tháng 8/2012, vụ bắt cóc và hãm hiếp bé gái 7 tuổi ở Hàn Quốc khiến công chúng phẫn nộ. Tổng thống Lee Myung Bak lúc đó đã cân nhắc biện pháp “thiến” hóa học để chống lại tội phạm tình dục trẻ em.

Don Grubin, giáo sư về tâm thần học pháp y tại Đại học Newcastle, cho biết sau những vụ cưỡng hiếp trẻ em gây phẫn nộ, các chính trị gia trên thế giới có xu hướng cam kết trấn áp và phạt nặng hơn đối với tội phạm tình dục.

“Theo cách nào đó, có thể so sánh điều này với việc chặt tay kẻ trộm. Nó rất mang tính biểu tượng”, ông nhận định trên CNN.

Kẻ phạm tội sống không bằng chết

Việc “thiến” hóa học đã được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau như một hình phạt bắt buộc hoặc cách giảm thời gian thi hành án của phạm nhân.

Cuối năm 2011, trong bối cảnh xâm hại tình dục trẻ vị thành niên gia tăng, Quốc hội Nga đã thông qua luật về tình dục trẻ em.

Tội phạm tình dục đối với trẻ em dưới 14 tuổi sẽ phải đối mặt với việc “thiến” hóa chất và những kẻ phạm tội nhiều lần phải đối mặt với án tù chung thân.

Đồng thời, những người bị kết án có thể tự nguyện hóa hoạn ngay cả khi nạn nhân trên 14 tuổi. Điều này có thể giúp họ được tạm tha hoặc giảm án tùy theo quyết định của tòa án.

Ít nhất 9 bang ở Mỹ bao gồm California, Florida, Texas,… cũng áp dụng luật “thiến” hóa học theo những hình thức khác nhau. Một số bang có đạo luật chỉ định giam giữ đối với những kẻ ấu dâm bị kết án, ngay cả khi án tù của họ đã kết thúc.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc thiến hóa học có thể giảm tỷ lệ tái phạm ở tội phạm tình dục xuống còn 5%. Ảnh minh họa

Theo CNN, việc phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn cũng được áp dụng với tội phạm tình dục như ở Séc và Đức, dù điều này không bắt buộc và hiếm khi xảy ra.

Ở Mỹ, một số tội phạm tình dục bị kết án thà chọn bị hóa hoạn còn hơn là ngồi tù. Trong tù, các tù nhân thường giễu cợt những kẻ ấu dâm bằng những tên gọi khác nhau. Nhà tù có thể là nơi thực sự nguy hiểm đối với những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em.

Họ thường được giam giữ trong buồng giam được bảo vệ khi nhận thấy có sự đe dọa. “Một khi tội ác của họ được biết tới, họ sẽ khó qua được nếu không được giam giữ riêng”, Trung tá Ken Lewis tại Nhà tù bang Los Angeles cho biết trên ABC.

“Có nhiều kẻ ấu dâm có thể thoát nạn miễn là họ không khoe khoang về hành vi phạm tội của mình”. Lewis nói thêm nếu không biết giữ miệng, phạm nhân ấu dâm có thể bị đánh hoặc thậm chí bị cắt cuống họng.

“Những tội phạm tình dục trẻ em có nguy cơ bị giết, bị lấy thức ăn, bị tù nhân khác phóng uế vào buồng giam”, Leslie Walker, nhà hoạt động vì quyền của tù nhân tại Hiệp hội Luật pháp Massachusetts, cho biết. “Cuộc sống của họ thực sự giống như địa ngục”, bà nói.

Chuyện bị lạm dụng tình dục của bé gái Philippines Người hàng xóm đưa Lorna đến với thế giới lạm dụng tình dục trẻ em qua mạng khi em mới 7 tuổi. Cô bé thường làm việc này 3 lần một ngày, trước khi được cảnh sát giải cứu.

Việc “thiến” bằng hóa chất sử dụng thuốc tiêm hoặc thuốc viên có chứa hormone làm giảm ham muốn tình dục của đối tượng và khiến họ không thể thực hiện hành vi tình dục. Tác dụng có thể bị đảo ngược sau khi đối tượng ngưng dùng thuốc.

Hình phạt “thiến” hóa học đối với tội phạm tình dục bị các tổ chức nhân quyền lên án và cộng đồng khoa học phản đối vì việc sử dụng có thể gây ra các tác dụng phụ như trầm cảm, mệt mỏi, tiểu đường.