Thị uy sức mạnh, Brazil kiêu hãnh tiến vào vòng hai

ANTD.VN - Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở bảng E, khi Brazil có chiến thắng 2-0 trước Serbia để chiếm ngôi đầu. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng kịp ghi tên mình vào vòng 1/8 dù bị Costa Rica chia điểm.

Bài học nhãn tiền của việc ĐKVĐ Đức bị loại tủi hổ cách đó ít giờ, khiến Brazil không có dấu hiệu chủ quan nào khi gặp Serbia. Dù chỉ cần hòa là đủ để giành vé đi tiếp, nhưng các học trò của HLV Tite vẫn chơi với quyết tâm cao nhất để giành 3 điểm.

Serbia gây nhiều khó khăn cho Brazil, nhưng không thể so được về đẳng cấp

Bất chấp tổn thất về nhân sự khi trụ cột Marcelo dính chấn thương và phải rời sân sau 10 phút, Brazil vẫn cho thấy sự vượt trội so với đối thủ khi chiếm ưu thế ở mọi thông số trên sân, từ kiểm soát bóng, những cú dứt điểm và những đường chuyền thành công.

Phút 36, Coutinho có cú phất bóng mẫu mực, xé toang hàng thủ Serbia, đặt Paulinho vào thế đối mặt thủ thành Stojkovic. Cú lốp bóng điệu nghệ của chàng "công nhân" này giúp đội bóng Vàng-xanh nhẹ nhàng vươn lên dẫn 1-0.

Sau khởi đầu chật vật, Brazil đang dần vào phom 

Ưu thế của Brazil tiếp tục được duy trì ở những phút sau đó. Và khi hiệp hai bắt đầu được khoảng hơn 20 phút, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Neymar, Thiago Silva lẻn lên đầy kinh nghiệm, đánh đầu gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho Brazil.

2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Nó giúp Neymar và các đồng đội kiêu hãnh giành ngôi đầu bảng E với 7 điểm sau 3 trận. Việc Serbia bị loại cũng khiến cho trận đấu giữa Thụy Sĩ và Costa Rica không còn nhiều ý nghĩa. Vì kể cả thua, Thụy Sĩ vẫn có 4 điểm vừa đủ để đi tiếp.

Trận đấu này kết thúc với tỉ số hòa 2-2 rất đẹp cho cả hai đội. Việc Costa có bàn thắng cũng khiến World Cup 2018 khép lại một "vòng quay" tuyệt vời, khi cả 32 đội tham dự đều ghi được bàn.

Không có bất ngờ nào xảy ra trong ngày bảng E hạ màn