Thị trường UAV sẽ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới

ANTĐ - Ngày 03/01 vừa qua, công ty thông tin toàn cầu (Global Information) đưa ra một bản báo cáo thị trường máy bay không người lái (UAV) trong 10 năm tới (từ 2012 - 2022), báo cáo dự đoán thị trường UAV sẽ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới.

Trong bản báo cáo của mình, GII cho biết, tính đến cuối năm 2012, tổng kim ngạch giao dịch trên thị trường UAV mới đạt con số 43,7 tỷ USD, dự kiến đến năm 2022 sẽ đạt 68,6 tỷ USD, bình quân mỗi năm tăng trưởng 4,6%. Đây là con số không đáng kể so với thị trường máy bay có người lái, nhưng đối với UAV thì nó là con số rất lớn, bởi hiện tại trên thế giới mới chỉ có Mỹ và Israel sử dụng các loại UAV chiến lược có chi phí chế tạo đắt đỏ lên tới hàng chục triệu USD/chiếc, còn lại các nước khác chủ yếu sử dụng UAV cỡ nhỏ, tầm chiến thuật.

UAV tấn công (UCAV) siêu hạng Skat của công ty Mikoian - Nga

Căn cứ vào kết quả phân tích thị trường, nhu cầu của các nước trong từng khu vực trên thế giới, báo cáo đã đưa ra dự đoán: Trong tương lai xa, thị trường UAV trên toàn cầu sẽ không ngừng mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng, đặc biệt là các loại UAV trinh sát/giám sát chiến lược, UAV tìm kiếm, cứu hộ tác chiến và trung chuyển thông tin (CSAR), UAV chế áp/phá hủy trận địa phòng không (SEAD / DEAD)… Ngoài ra, một xu hướng chủ đạo sẽ hình thành là việc các nước sẽ sử dụng rộng rãi UAV trong các lĩnh vực dân dụng như: Bảo đảm an ninh quốc gia, trinh sát/cứu hộ thiên tai, tuần tra biên giới…

UAV trinh sát chiến lược RQ-4 Global Hawk của Mỹ

Trong tương lai gần, việc sử dụng UAV trong lĩnh vực quân sự và bảo vệ an ninh quốc gia sẽ là trọng điểm trong chiến lược phát triển của các nước, UAV sẽ trở thành phương tiện thay thế rất hiệu quả cho các máy bay có người lái trong lĩnh vực trinh sát và giám sát, hiện nó đang đang được rất nhiều nước đầu tư ngân sách lớn để nghiên cứu chế tạo.