Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Ngân hàng áp đảo, bất động sản lãi suất chót vót

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các ngân hàng chiếm áp đảo trên 70% lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp kể từ đầu năm, trong khi các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục là “quán quân” lãi suất.

Báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 9/2024, có 24 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 22.333 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 1.467 tỷ đồng (của Ngân hàng TMCP Bản Việt - BVBank).

Trong tổng số trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, ngân hàng là nhà phát hành áp đảo với 19/24 lô, trị giá 15.683 tỷ đồng, chiếm tới hơn 70% tổng giá trị phát hành.

Ngân hàng tiếp tục là nhà phát hành áp đảo trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng tiếp tục là nhà phát hành áp đảo trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Có thể kể đến VietinBank với 2 lô trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.850 tỷ đồng, kỳ hạn 10 và 15 năm; OCB với 2 lô trái phiếu trị giá 3.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, HDBank với 3 lô trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và 8 năm.

Sacombank cũng phát hành lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm; VIB có lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm; MSB với lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm; TPBank gần 800 tỷ đồng.

Theo sau là các doanh nghiệp bất động sản như Phát Đạt (3.490 tỷ đồng) và Trường Lộc (1.910 tỷ đồng). Các doanh nghiệp còn lại bao gồm: Nhiệt điện Thăng Long (900 tỷ đồng), Thành Thành Công (200 tỷ đồng), Chứng khoán Bảo Minh (150 tỷ đồng).

Trái phiếu ngân hàng chiếm áp đảo trong tháng 9, song lãi suất chỉ trong khoảng 5,2 - 6%/năm. Tuy nhiên, 2 doanh nghiệp bất động sản ghi nhận lãi suất trái phiếu lên đến 12%/năm, kỳ hạn cũng chỉ kéo dài 1 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, thống kê của VBMA cho thấy, có 268 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 250.396 tỷ đồng và 15 đợt phát hành ra công chúng trị giá 27.054 tỷ đồng.

Ngân hàng vẫn chiếm áp đảo với 72% giá trị phát hành, trong khi trái phiếu bất động sản teo tóp chỉ còn 19%.

Trong tháng 9, các doanh nghiệp đã mua lại 11.749 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong tháng, có 26 mã trái phiếu chậm trả lãi mới tổng giá trị 239,4 tỷ đồng và 2 mã trái phiếu chậm trả gốc trị giá 550,4 tỷ đồng.

Trong phần còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 79.858 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 35.137 tỷ đồng, tương đương 44%.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 9 đạt 87.768 tỷ đồng, bình quân đạt 4.619 tỷ đồng/phiên, tăng 40,2% so với bình quân tháng 8.