Đo lường rủi ro chéo

Đo lường rủi ro chéo

ANTĐ - Năm 2013 “mở” ra cánh cửa của mọi ngành kinh tế mũi nhọn với ngổn ngang khó khăn và thách thức. Đối với toàn hệ thống ngân hàng, vấn đề đáng lo ngại nhất là nợ xấu, nhất là nợ xấu phát sinh trong quan hệ sở hữu chéo. Theo giới chuyên gia kinh tế, xử lý nợ xấu sẽ nóng trong năm 2013 khi tỷ lệ nợ xấu thực tế được cho là lớn hơn so với con số 8,6% như Ngân hàng Nhà nước đã công bố. Các tổ chức tài chính nước ngoài đưa ra con số ước đoán lên tới 15%.

BIDV bác bỏ tin đồn

BIDV bác bỏ tin đồn

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ra thông cáo báo chí bác bỏ tin đồn lãnh đạo BIDV bị bắt, khẳng định tin đồn là bịa đặt với dụng ý xấu nhằm mục đích trục lợi. 
Giải cứu thị trường bất động sản: Quá nhiều thách thức

Giải cứu thị trường bất động sản: Quá nhiều thách thức

ANTĐ - Chỉ mới có ý kiến phát biểu của Thủ tướng và một số Bộ trưởng trong một số cuộc họp, chưa có bất kỳ một chính sách nào được ban hành, nhưng chỉ cần một tín hiệu: thị trường bất động sản (BĐS) sẽ được giải cứu, thì tín hiệu ấy đã tạo ra một cơn địa chấn đối với thị trường tài chính. Mở đầu là “cơn sóng thần” tiền bạc đổ vào thị trường chứng khoán. Thay vì thanh khoản trăm tỷ một ngày, chỉ riêng mấy ngày vừa qua thanh khoản mỗi ngày lên con số nghìn tỷ, đặc biệt hầu hết tiền đều đổ vào cổ phiếu BĐS. 
Thủ tướng Italia không muốn nhiệm kỳ 2

Thủ tướng Italia không muốn nhiệm kỳ 2

ANTĐ - Thủ tướng Italia Mario Monti, hôm qua 12-11, cho biết, ông không muốn ở lại làm Thủ tướng sau cuộc bầu cử vào tháng 4-2013, mặc dù có nhiều lời kêu gọi ông làm như vậy. 
Cuối năm, vốn có nhưng khó vay

Cuối năm, vốn có nhưng khó vay

ANTĐ - “Thừa vốn, thiếu hàng, thiếu tiền” là tình trạng phổ biến của các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam hiện tại mà Tiến sĩ Nguyễn Đại Lai - chuyên gia tài chính, ngân hàng (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chiến lược Phát triển Ngân hàng - NHNN) nhận định. Từ nay đến cuối năm 2012, tiếp cận vốn vẫn là bài toán khó đối với doanh nghiệp.
Hệ thống ngân hàng đã trở lại bình thường

Hệ thống ngân hàng đã trở lại bình thường

ANTĐ - Sau việc ông Nguyễn Đức Kiên và ông Lý Xuân Hải bị bắt tạm giam, trong mấy ngày qua, thị trường tài chính, ngân hàng có một số xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho biết, hoạt động của ACB nói riêng và của cả hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trở lại bình thường. 
Thương vụ lớn thứ 2 châu Á trong năm 2012

Thương vụ lớn thứ 2 châu Á trong năm 2012

ANTĐ - Tối 27-6, Tập đoàn Vingroup vừa phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế (TPCĐQT); đồng thời hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát hành 300 triệu USD TPCĐQT đã đề ra trước đó. Đây chính là thương vụ giao dịch lớn thứ hai châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay.
Tiên phong huy động vốn trên thị trường quốc tế

Tiên phong huy động vốn trên thị trường quốc tế

ANTĐ - Công ty cổ phần Vincom vừa chính thức thông báo đã phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế đợt đầu tiên trong năm 2012 với khối lượng 185 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, lãi suất coupon 5%/năm.
Lời khuyên khó lọt tai

Lời khuyên khó lọt tai

ANTĐ - Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo tài chính của 20 nền kinh tế phát triển và đang phát triển lớn nhất thế giới (G 20) sẽ diễn ra tại Washington. Ấy thế nhưng hai nhân vật chính là Mỹ và EU lại rơi vào cuộc tranh cãi gay gắt.
Chưa thoát khỏi... điểm mù

Chưa thoát khỏi... điểm mù

ANTĐ - Kinh tế thế giới diễn biến xấu phản ánh sự bất lực của các nhà hoạch định chính sách của các Chính phủ ở nền kinh tế lớn trên thế giới. Trong lúc tình hình Bắc Phi, Trung Đông vẫn chưa ra khỏi điểm mù, đặc biệt là Libya, dù phe chống Chính phủ ngày càng thít chặt vòng vây cô lập Chính phủ ở Thủ đô Tripoli, nhưng tương lai chính trị nước này vẫn chưa thể nói trước được điều gì.