Thị trưởng Paris Anne Hidalgo "mắng" Donald Trump "ngu ngốc"

ANTĐ - Ngày 12-5, Thị trưởng Paris, Anne Hidalgo cho rằng, Donald Trump - Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa Mỹ thực sự “ngu ngốc” khi đưa ra quyết định cấm người Hồi giáo đến Mỹ trong chiến dịch tranh cử của mình. 

Theo Sputnik, vài ngày trước, Donald Trump đã khiến dư luận, đặc biệt là cộng đồng người Hồi giáo, “dậy sóng” vì đề xuất cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ.  Phản ứng với đề xuất này, Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo đã thốt lên rằng: “Ôi lạy chúa, ông ta quá ngu xuẩn”.

Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo "mắng" Donald Trump "ngu ngốc"

Trước đó, hồi tháng 1, bà Hidalgo đã chỉ trích trang tin Fox News vì tuyên bố rằng, Pháp đã tạo ra khu vực cấm người Hồi giáo sau vụ tấn công Charlie Hebdo. Trao đổi với CNN, bà nói: “Chúng ta đang ở trong một thế giới nguy hiểm, bị đe dọa bởi những kẻ khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS), chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc cấm người Hồi giáo không phải là cách hay để giải quyết vấn đề”.

Trong khi đó, tân Thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của London, Sadiq Khan cũng lên tiếng chỉ trích chính sách mới này của Donald Trump và cho rằng, lệnh cấm người Hồi giáo vào Mỹ như là một gáo nước lạnh dội vào ông. Phải chăng ý định của Donald Trump là ngăn cản chuyến thăm của ông tới Mỹ hôm 13-5 tới đây.

Thị trưởng Khan chia sẻ rằng: “Tôi không muốn Donald Trump trở thành tổng thống. Nếu Donald Trump chiến thắng, nước Mỹ có thể sẽ bị cô lập với thế giới và đó không phải là nước Mỹ mà tôi từng biết và yêu mến”.

Bên cạnh đó, ông Khan cũng khẳng định, khi Donald Trump trở thành tổng thống, ông sẽ ngừng chuyến thăm tới Mỹ và không tham gia vào bất cứ cuộc trao đổi nào với quốc gia này.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố hôm 9-5, ông Trump khẳng định, sẽ có một ngoại lệ đối với ông Sadiq Khan, nghĩa là nếu ông lên làm tổng thống Mỹ, ông sẽ cho phép tân Thị trưởng London (một người Hồi giáo) được nhập cảnh vào Washington.

Ngay lập tức, ông Khan đã phản bác lại tuyên bố trên và từ chối tiếp nhận “đặc quyền” vào Mỹ mà Donald Trump dành cho ông. Đồng thời ông cho rằng: “Thật lố bịch khi nói thị trưởng Khan có thể vào Mỹ còn người Hồi giáo khác thì không. Rõ ràng, Donald Trump “thiếu hiểu biết” sâu sắc về người Hồi giáo”.

Sadiq Khan cũng bày tỏ mong muốn ứng viên đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước Mỹ.