Thị trường mới cho gạo Việt Nam xuất khẩu

ANTĐ - Các nước châu Phi đang ngày càng ưa chuộng gạo Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, lượng gạo xuất khẩu sang châu Phi đã tăng 10-30% so với năm ngoái. 

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký hợp đồng bán gạo trực tiếp với các nhà nhập khẩu châu Phi thay vì xuất qua trung gian nên gạo được bán với giá cạnh tranh hơn. Không chỉ gạo thường mà gạo thơm của Việt Nam xuất khẩu vào châu Phi cũng tăng rất mạnh (8 tháng năm 2013 đạt 600.000 tấn) do giá chỉ bằng một nửa so với gạo thơm của Thái Lan, trong khi chất lượng tương đương.