Thị trường lịch Tết ế ẩm

ANTĐ - Từ hơn một tháng nay, nhiều cửa hàng, các nhà phân phối lịch trên thị trường Hà Nội đã tràn ngập sắc đỏ của nhiều loại lịch với mẫu mã đẹp, kiểu dáng độc đáo, trang nhã. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn giảm giá tới 40% song không khí mua bán vẫn còn ảm đạm dù năm mới đã cận kề. 

Mọi năm vào thời điểm này, lịch Tết đã bán rất chạy nhưng năm nay thì ngược lại. Giá lịch Tết  năm nay tăng 5-15% so với năm ngoái do chi phí giá giấy, giá công in, giá xăng dầu vận chuyển, giá điện… bị đẩy lên, song vẫn được đánh giá là rẻ so với nhiều mặt hàng trên thị trường.