Năm 2013: Cơ hội việc làm ra sao?

Năm 2013: Cơ hội việc làm ra sao?

ANTĐ - Những ngành nghề nào sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất việc nhất trong năm 2013? Ngành nghề nào có nhiều cơ hội việc làm cho người lao động? Những tín hiệu mới của thị trường lao động so với năm 2012... là thông tin được các chuyên gia trao đổi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ  ngày 27-2. 

Việc làm Tết: Giá cao, cầu giảm

Việc làm Tết: Giá cao, cầu giảm

ANTĐ - Đang vào thời điểm chốt cung và cầu các công việc thời vụ trong dịp Tết Nguyên đán. Mặc dù nhu cầu người đi làm cũng như người sử dụng đều khá cao, nhưng do mức giá được đẩy lên cao nên không phải lúc nào cung và cầu cũng gặp được nhau.

Cơ cấu ngành nghề đào tạo đang thay đổi

Cơ cấu ngành nghề đào tạo đang thay đổi

ANTĐ - Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu hay dư thừa nguồn nhân lực ở một số ngành đào tạo đang diễn ra trong khối các trường ĐH, CĐ khiến các trường bắt buộc phải có những thay đổi về cơ cấu ngành nghề.
Năm 2013: Nhu cầu tuyển dụng lao động giảm

Năm 2013: Nhu cầu tuyển dụng lao động giảm

ANTĐ - Cuối năm 2012, số liệu của nhiều trang tuyển dụng trực tuyến cho thấy sự giảm sút mạnh nhu cầu nhân lực của ngành kế toán, kiểm toán tới 60% so với 6 tháng đầu năm. Số liệu khảo sát cũng đưa ra thông tin gần 30% doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng mới năm 2013.
ADB cho Việt Nam vay 251 triệu USD

ADB cho Việt Nam vay 251 triệu USD

ANTĐ - Hôm qua (21-12), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết 3 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 251 triệu USD nhằm giúp Việt Nam cải thiện hệ thống giáo dục, tăng cường năng lực của hệ thống truyền tải điện và cải thiện công tác quản lý rủi ro giảm nhẹ tác động của lũ lụt và hạn hán.
Có nghề vẫn thất nghiệp

Có nghề vẫn thất nghiệp

ANTĐ - Càng đến cuối năm, thị trường lao động, việc làm càng trở nên trầm lắng khác hẳn mọi năm. Sôi động sao được khi hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng sản xuất. Hàng chục nghìn công nhân mất việc và thất nghiệp. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng phải thừa nhận dạy nghề cho lao động nông thôn là vấn đề nóng bởi sự không đồng thuận về nghề, chất lượng thấp. Hầu hết các chỉ tiêu không đạt. Nông dân chấp nhận làm công việc nhà nông chứ nhất quyết không chịu học nghề.

1/4 người dân châu Âu sống nghèo đói

1/4 người dân châu Âu sống nghèo đói

ANTĐ - Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), gần 1/4 người dân Liên minh châu Âu (EU), tương đương 119,6 triệu người đang sống trong nghèo đói. 
“Chợ” lao động cuối năm trầm lắng

“Chợ” lao động cuối năm trầm lắng

ANTĐ - Hiện là thời điểm sôi động nhất của thị trường lao động cuối năm. Tuy nhiên, năm nay, các điểm giao dịch việc làm của các thành phố lớn không mấy sôi động cho thấy khó có sự đột phá như mong muốn.
Khó đạt chỉ tiêu lao động xuất khẩu

Khó đạt chỉ tiêu lao động xuất khẩu

ANTĐ - Đây là nhận định về tình hình đưa lao động đi làm việc nước ngoài năm nay qua số liệu vừa được công bố của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH. 
Đột phá chất lượng đào tạo nghề: Nên để doanh nghiệp tham gia

Đột phá chất lượng đào tạo nghề: Nên để doanh nghiệp tham gia

ANTĐ - Tại CHLB Đức - một trong những nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới, 80% học sinh sau trung học tham gia học nghề, chỉ có khoảng 20% học lên Đại học. Còn tại nước ta, tình trạng này đang diễn ra ngược lại và ngay bản thân khâu đào tạo nghề cũng chưa đáp ứng được nhu cầu.
Liều “doping” cho kinh tế Mỹ

Liều “doping” cho kinh tế Mỹ

ANTĐ - Cuối cùng thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phải tung ra gói kích thích kinh tế thứ 3 kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế năm 2008 nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang có dấu hiệu trì trệ.

Dư chấn khủng hoảng nợ

Dư chấn khủng hoảng nợ

ANTĐ - Cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) tiếp tục gây ra những dư chấn nặng nề cho cả kinh tế và xã hội thế giới. Một trong những dư chấn đó là thất nghiệp trong giới trẻ đã lên tới mức kỷ lục.

Không thích làm công nhân?

Không thích làm công nhân?

ANTĐ - Trong khi số lao động có trình độ bị thất nghiệp đang tiếp tục tăng cao do vừa có thêm hàng nghìn sinh viên mới tốt nghiệp thì ngược lại, chưa bao giờ việc tuyển dụng lao động phổ thông lại khó khăn như thời điểm này. Thị trường lao động ở Hà Nội không những bị phân khúc rõ nét mà còn mất cân bằng nghiêm trọng.

Hố sâu ngăn cách giàu nghèo

Hố sâu ngăn cách giàu nghèo

ANTĐ - Hơn 124 triệu người ở khu vực Mỹ Latin và Caribe đang phải sống trong cảnh nghèo đói triền miên. Đáng lo ngại hơn khi khoảng cách giàu nghèo tại khu vực này đang có chiều hướng gia tăng. 

Người lao động ngại đi xuất khẩu Malaysia

Người lao động ngại đi xuất khẩu Malaysia

ANTĐ - Ngày 19-6, ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính đến hết tháng 5-2012, cả nước đã có 32.272 lao động được đưa đi nước ngoài làm việc, đạt hơn 35% so với chỉ tiêu năm. Số được đưa sang thị trường lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 11.397 lao động, Hàn Quốc trên 5.700 lao động, Nhật Bản hơn 3.600 lao động, Lào 2.800 lao động… 
Chen chân đăng ký thất nghiệp

Chen chân đăng ký thất nghiệp

ANTĐ - So với cùng kỳ năm 2011, lượng người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên cả nước từ đầu năm đến nay đã tăng gần gấp đôi, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng đã tăng 65%. Nguyên nhân chính được lý giải là do bối cảnh kinh tế khó khăn khiến sức ép công việc tăng cao.

Phải cứu các doanh nghiệp

Phải cứu các doanh nghiệp

ANTĐ - Tình trạng nhiều doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động và tuyên bố phá sản, đã đẩy hàng vạn người lao động (NLĐ) lâm vào tình cảnh thất nghiệp. Với tư cách là ĐBQH tỉnh Hưng Yên, bà Cù Thị Hậu (nguyên Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) bày tỏ mối lo ngại…

Nghèo ở nước giàu

Nghèo ở nước giàu

ANTĐ - Tưởng nghịch lý song đó là thực trạng tại các quốc gia phát triển khi kết quả nghiên cứu của ILO cho thấy tỷ lệ nghèo khổ đang tăng cao tại những quốc gia vốn được xem là giàu có trên thế giới hiện nay.
Người lao động khốn đốn

Người lao động khốn đốn

ANTĐ - Nếu như năm 2011, tính đến hết quý I đã có khoảng 20.000 lao động nước ta được đưa ra nước ngoài làm việc thì đến thời điểm này mới chỉ đạt trên 6.000 người. Cùng với đó, việc mở rộng thị trường lao động xuất khẩu cũng đang gặp khó, thậm chí còn bị giảm đi.