Lỗi là tại đào tạo

Lỗi là tại đào tạo

ANTĐ - Con số thống kê do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) vừa công bố trên Bản tin thị trường lao động cho thấy, tỷ lệ người lao động có bằng đại học, cao đẳng thất nghiệp luôn cao hơn các thành phần khác. Điều này chứng tỏ sự vô lý về cung cầu trên thị trường lao động. Tính đến hết quý IV-2013, có tới 158.000 lao động trình độ cao đẳng trở lên thất nghiệp. Thứ trưởng Bộ này nhận định, một bộ phận trí thức thất nghiệp hoặc làm công việc có thu nhập thấp vì nước ta đã quá thừa lao động trình độ đại học, cao đẳng kém chất lượng, gây lãng phí lớn cho xã hội.

 Ích kỷ và coi thường pháp luật

Ích kỷ và coi thường pháp luật

ANTĐ - Tháng 10-2013, tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã giảm xuống 38,7% nhưng đến đầu năm 2014 - tức chỉ sau 3 tháng, tỷ lệ này lại tăng vọt lên 49%. Cơ quan chức năng lo ngại, nếu không nhanh chóng cải thiện được tỷ lệ này, Việt Nam sẽ bị thị trường lao động Hàn Quốc đóng cửa.

Áp lực việc làm ngày càng nặng

Áp lực việc làm ngày càng nặng

ANTĐ - Trong khi thông tin 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp vẫn đang làm nóng dư luận thì ngày 1-4, Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội Quốc gia lại công bố một nghiên cứu cho thấy áp lực việc làm ở nước ta sẽ ngày càng nặng.
10% học sinh tốt nghiệp THPT học nghề

10% học sinh tốt nghiệp THPT học nghề

ANTĐ - Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố khảo sát về lựa chọn ngành nghề của học sinh tốt nghiệp THPT. 
Chạy đua hướng nghiệp trong các trường phổ thông

Chạy đua hướng nghiệp trong các trường phổ thông

ANTĐ - Đang là thời điểm quan trọng trong việc quyết định hướng đi tương lai của cả triệu học sinh sắp tốt nghiệp THPT, để mở rộng thêm sự lựa chọn, nhiều trường phổ thông tăng cường những buổi tư vấn hướng nghiệp cho phụ huynh, học sinh của trường mình.

“Sàng” đầu vào - đầu ra

“Sàng” đầu vào - đầu ra

ANTĐ - Báo cáo về nhu cầu kỹ năng lao động được Viện Khoa học lao động và xã hội cũng như Tập đoàn Manpower đánh giá, mặc dù lợi thế lao động giản đơn, chi phí thấp của Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư, nhưng lợi thế này không kéo dài, trong tương lai sẽ tác động xấu tới chất lượng lao động và cả nền kinh tế. Báo cáo này được tiến hành nghiên cứu, khảo sát tại 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc 6 tỉnh miền Bắc và miền Nam trong năm 2013 thuộc ba ngành: hàng tiêu dùng, điện tử, lắp ráp ô tô - xe máy.
Cần phân luồng học sinh

Cần phân luồng học sinh

ANTĐ - Lại thêm một năm ngành lao động không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, khi chỉ giải quyết được việc làm cho 1,543 triệu lao động, đạt hơn 96% kế hoạch năm 2013; trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 1,4 triệu lao động, xuất khẩu lao động 88.155 người. Hơn 1,7 triệu người được dạy nghề, trong đó dạy nghề cho khoảng 450.000 lao động nông thôn. Đây là báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2014.
Cơ hội tăng kỹ năng

Cơ hội tăng kỹ năng

ANTĐ - Nếu Việt Nam muốn tiếp tục tăng trưởng và năng suất cao hơn, cần phải có lực lượng lao động tốt hơn cả về kỹ năng kỹ thuật lẫn kỹ năng nhận thức để nắm bắt được nhiều giá trị hơn trong chuỗi sản xuất toàn cầu, chứ không chỉ là nơi chuyên lắp ráp các thứ lại với nhau. Đó là ý kiến của người đứng đầu nhóm tác giả của Báo cáo phát triển Việt Nam thuộc Ngân hàng Thế giới.
FED duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ

FED duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ

ANTĐ - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 20-11 đã công bố Biên bản cuộc họp chính sách ngày 29 và 30-10 cho thấy, hầu hết các nhà hoạch định chính sách nhất trí  với việc giảm dần chương trình mua trái phiếu nếu thị trường lao động tiếp tục có dấu hiệu phục hồi trong các tháng tới.
Generali Việt Nam quan tâm đến “Chiến lược thu hút và gìn giữ nhân tài”

Generali Việt Nam quan tâm đến “Chiến lược thu hút và gìn giữ nhân tài”

ANTĐ - Công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam đã tham gia tài trợ chuyên đề “Chiến lược thu hút và gìn giữ nhân tài” trong chương trình “Ngày nhân sự Việt Nam 2013” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào ngày 03/11/2013 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/11/2013. 
Doanh nghiệp Đức muốn mở rộng đầu tư

Doanh nghiệp Đức muốn mở rộng đầu tư

ANTĐ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA), ông Elmar Dutt cho biết, GBA tích cực khuyến khích và thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Đức. 
Tăng cường Tiếng Anh cho trung cấp nghề

Tăng cường Tiếng Anh cho trung cấp nghề

ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt 3 chương trình thí điểm đào tạo tiếng Anh tăng cường ở trường Trung cấp chuyên nghiệp các ngành du lịch, điều dưỡng, công nghệ thông tin giai đoạn 2013-2015. 
Mafia Nhật ra tạp chí thơ và câu cá

Mafia Nhật ra tạp chí thơ và câu cá

ANTĐ - Theo tờ nhật báo Sankei Shimbun, ấn bản 8 trang đã được phân phát trong nhóm Yamaguchi-gumi thuộc Yakuza với khoảng 27.700 thành viên nhằm “nâng cao tính đoàn kết trong giới Yakuza”. Tạp chí không được phát hành rộng rãi này còn có một chuyên mục giải trí kể lại chi tiết những chuyến đi câu cá của các ông trùm trong băng đảng, cùng satirical haiku, một loại thơ truyền thống của Nhật Bản, và các bài viết trò chơi cờ Go và Shogi, loại cờ tướng kiểu Nhật. 

Nghịch lý khó chấp nhận

Nghịch lý khó chấp nhận

ANTĐ - Đánh giá về tình hình lao động tại Việt Nam, Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế nhận định, gần một nửa số người thất nghiệp trong năm 2012 ở độ tuổi 17 đến 24. Song đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì 4 triệu, tức 53% số thanh niên đang làm những công việc dễ bị tổn thương: Năng suất lao động thấp, thu nhập kém, điều kiện lao động không đảm bảo và không được bảo hiểm. Chất lượng việc làm cho thanh niên giảm, trong khi tình trạng thiếu việc làm và nghèo có xu hướng tăng lên.
Định hướng tiếp cận thị trường lao động

Định hướng tiếp cận thị trường lao động

ANTĐ - Khảo sát nhanh mới đây của Towers Watson, Công ty Tư vấn chuyên nghiệp về quản lý nhân lực, tài chính cho thấy tình hình thị trường lao động có dấu hiệu hồi phục với 60% doanh nghiệp dự định tuyển mới trong năm 2013. Đây cũng là thời điểm nhiều trường đại học đẩy mạnh định hướng, cách tiếp cận công việc thực tế cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. 

Cung - cầu khó gặp nhau

Cung - cầu khó gặp nhau

ANTĐ - Như mọi năm sau Tết Nguyên đán, giới doanh nghiệp thường bồn chồn lo lắng về tình trạng người lao động “nhảy việc” hoặc chậm trở lại nơi sản xuất. Năm nay, điều đó không xảy ra do khó khăn kinh tế khiến hàng chục nghìn lao động mất việc, hầu hết công nhân không có tâm lý “đứng núi này trông núi nọ” nhấp nhổm nhòm ngó mức lương cao thấp. Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội cho biết, các công ty sử dụng hàng chục nghìn lao động đều trở lại làm việc từ 97-98%.