Thị trường châu Âu “làm khó dễ” cho Ford Mustang 2015

ANTĐ - Trước khi "nhập cảnh" vào châu Âu, Ford Mustang 2015 phải thay đổi để phù hợp với những khách hàng khó tính.

Một thế hệ Ford Mustang mới đang được được lên kế hoạch để “lên kệ” tại các showroom ô tô trên toàn thế giới – Ford Mustang 2015. Tuy nhiên, chiếc xe ponycar mang phong cách Mỹ điển hình trước khi được “nhập cảnh” vào một vài nước cần phải có một chút thay đổi về động cơ cho phù hợp.

Ở Mỹ, giá nhiên liệu rẻ hơn rất nhiều, gần như là rẻ hơn một nửa so với các nước châu Âu. Vì thế, Ford Mustang 2015 phải thật sự là một cỗ máy khoẻ và tiết kiệm nhiên liệu nếu muốn chiếm được tình cảm của người tiêu dùng châu Âu. Chiếc xe Ford Mustang 2015 nguyên gốc được trang bị động cơ V8 5.0 lít sản sinh công suất 420 mã lực, một động cơ cực khoẻ song khả năng tiết kiệm nhiên liệu lại rất hạn chế - tiêu thụ trung bình 13.07 lít/100km. Với con số này, Ford Mustang 2015 gần như không có hy vọng gì với thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, nhà sản xuất Ford đã đề ra một giải pháp mới để “chiều lòng” những khách hàng khó tính ở châu Âu – sử dụng công nghệ EcoBoost. Các báo cáo cho biết nhà sản xuất Ford sẽ phát triển động cơ turbo 2.0 lít sử dụng ở Ford Focus ST, Explorer và Edge thành một phiên bản mới 2.3 lít, sản sinh công suất 300 mã lực, sử dụng cho Ford Mustang 2015 tại châu Âu. Động cơ mới này có phần “nhẹ nhàng” hơn so với động cơ V8 nguyên gốc. Với công nghệ này, bộ phận động cơ của Ford Mustang sẽ có những cải tiến nhất định và tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều, phù hợp với thị trường này.