Thi tốt nghiệp THPT: Nghiêm ngặt phòng Covid-19 tại những địa phương dịch đang diễn biến phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống Covid-19, đặc biệt tại những nơi dịch đang diễn biến phức tạp.
Thí sinh TP HCM phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được dự thi đợt 1
Thí sinh TP HCM phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được dự thi đợt 1

Sáng 7/7, thí sinh cả nước nước vào ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn Ngữ văn với điều kiện dự thi yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống Covid-19.

Thí sinh tại TP Hồ Chí Minh dự thi tốt nghiệp THPT trong hoàn cảnh rất đặc biệt do dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh diễn ra khá phức tạp với nhiều điểm phong tỏa. Để có thể tham dự kỳ thi này, các thí sinh phải có giấy xác nhận đã xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Được biết, từ ngày 3/7, Sở GD-ĐT Hồ Chí Minh đã thành lập 155 điểm thực hiện xét nghiệm Covid-19 dành cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT với đợt 1 diễn ra từ ngày 6- 8/7.

Ngày 6/7 Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố có 86.943 trên tổng số 89.275 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 1, đạt tỷ lệ 97,39%.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết, thí sinh trong khu vực vừa bị phong tỏa ở phường Tân Phú (thành phố Thủ Đức) có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn đủ điều kiện tham gia dự thi đợt 1.

Tại nhiều địa phương khác trên cả nước, việc chuẩn bị cho thí sinh dự thi tốt nghiệp được thực hiện nghiêm ngặt. Ông Nguyễn Văn Phê - Giám đốc Sở GD-ĐT Hưng Yên cho biết, tỉnh sẽ không tổ chức thi cho thí sinh thuộc diện F1, F2 trong đợt này do không chuẩn bị kịp.

“Đợt 1 sẽ có hơn 12.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, hơn 1.800 thí sinh liên quan Covid-19 và thuộc vùng phong tỏa sẽ thi đợt 2”- ông Phê cho biết.

Tại Hải Dương, ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương thông tin: Đợt này tỉnh không tổ chức thi cho thí sinh thuộc diện “F”.

Được biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 22.347, tại 40 điểm thi chính thức và 12 điểm thi dự phòng. Đến thời điểm này, có 4 trường hợp F2 dự thi đợt 2.