Thi thể ngư dân trên tàu cá bị tàu lạ đâm chìm, được đưa về Lý Sơn

ANTĐ - Trưa 27-5, thi thể ngư dân Đặng Dùm (62 tuổi), ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, cùng các ngư dân đi trên tàu cá QNg 96180 TS bị tàu lạ đâm chìm đêm 24-5 tại vùng biển Quảng Ninh đã được đưa về đến huyện đảo Lý Sơn.

Trước đó, ngay từ sáng sớm 27-5, hàng trăm người có mặt tại bến cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, chờ đợi chuyến xe từ Quảng Ninh về. Gia đình của thuyền trưởng Đặng Dùm từ đảo Lý Sơn đón tàu cá qua cảng Sa Kỳ từ tối ngày 26-5. Không khí tang thương bao trùm bến cảng. Các du khách đón tàu ra đảo Lý Sơn đều chạnh lòng, xót xa.

Trong nước mắt, anh Đặng Thông, là con trai của ngư dân Đặng Dùm cho biết: "Không biết bao lần anh em chúng tôi khuyên cản cha tôi lớn tuổi nên nghỉ nghề biển ở nhà. Nhưng cha tôi nhất quyết không chịu, muốn ra biển để thoả thích, thêm vào đó có tiền trang trải việc gia đình. Trước phiên biển vừa rồi, anh em tôi “làm căng”, cha đành hứa sẽ đi phiên biển cuối cùng rồi nghỉ luôn. Vậy mà, phiên biển cuối của cha là như thế này”.

Ngay trong ngày 27-5, đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại cảng Sa Kỳ hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ngư dân Đặng Dùm, 5 triệu đồng cho gia đình ngư dân đang mất tích và 5 ngư dân bị thương (2 triệu đồng/ngư dân); Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cũng hỗ trợ 10 triệu đồng (ngư dân bị chết và mất tích) và 5 ngư dân bị thương (2 triệu đồng/ngư dân); Nhà máy lọc dầu Dung Quất hỗ trợ cho gia đình ngư dân Đặng Dùm 10 triệu đồng và ngư dân Trần Xuân Dương 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBMTTQVN tỉnh cùng Liên đoàn Lao động tỉnh và dòng họ Đặng cũng hỗ trợ các trường hợp trên.

Hàng trăm người có mặt tại bến cảng Sa Kỳ chờ đợi chuyến xe từ Quảng Ninh về

Ngay sau khi đưa thi thể về đến cảng Sa Kỳ, gia đình và chính quyền địa phương thuê tàu cao tốc đưa thi thể ngư dân Đặng Dùm và 4 ngư dân bị thương về đảo Lý Sơn. Hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể ngư dân Trần Xuân Dương. Ngoài ra, 1 ngư dân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngư dân Đặng Ngọc Lễ, con ruột ông Đặng Dùm, người sống sót trong chuyến đi biển cho biết: Khoảng 3h sáng 25-5, tàu cá QNg 96180 TS do anh Đặng Phê (con ruột ông Dùm) làm thuyền trưởng, cùng 7 lao động đang neo đậu tại vùng biển vịnh Bắc bộ để nghi ngơi sau một ngày đánh bắt hải sản. Khu vực có tọa độ 20,26 độ Bắc - 108, phận vùng biển Quảng Ninh.

“Tôi và các ngư dân khác đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe rầm, tàu cá QNG 96180 TS đã bị một tàu lạ, vỏ gỗ trọng tải khoảng 200 tấn đâm trực diện vào khu vực khoang lái. Chỉ sau khoảng 5 phút tàu của các ngư dân đã bị chìm. 6 người kịp thoát ra ngoài, còn anh Trần Xuân Dương, ở xã An Vĩnh bị chìm theo tàu”, anh Đặng Ngọc Lễ kể lại. Cũng theo các ngư dân sống sót cho biết, họ chỉ kịp nhìn thấy con tàu bằng gỗ sơn màu đen vội tăng tốc bỏ đi.

Sau khi rơi xuống biển, các ngư dân đã đu bám được chiếc thúng và đưa ông Dùm lên trên, còn một số ngư dân đu bám xung quanh thúng đang trôi dạt tự do trên biển.

Sau gần 6 giờ lênh đênh trên biển bằng chiếc thúng nhỏ, khoảng 8 giờ 30 ngày 25-5, các ngư dân gặp nạn đã được các thuyền viên trên tàu HP - 90499 TS do anh Đinh Văn Sửa, trú tại TP Hải Phòng cứu giúp. Trên đường di chuyển vào đất liền, do bị thương nặng nên chủ tàu Đặng Dùm đã tử vong. Buổi chiều cùng ngày thi thể ông Dùm và các ngư dân gặp nạn đã được đưa về huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. UBND huyện Cô Tô đã hỗ trợ các nạn nhân 7 triệu đồng, đồng thời tặng giấy khen các thuyền viên tàu HP - 90499 TS đã kịp thời giúp đỡ tàu gặp nạn.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra vụ tàu lạ đâm tàu cá Lý Sơn.