TP.HCM

Thi thể đàn ông trôi sông, tay bị buộc chặt vào bao gạch

ANTĐ -Đến 15h chiều 19/8, Công an phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM, vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông được người dân phát hiện trôi trên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, theo chiều gió mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm người dân sống tại khu vực cầu Bình Lợi cũ, phường 13, quận Bình Thạnh thấy khó chịu.

Ra khúc sông dưới cầu kiểm tra, người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi lềnh bềnh, một số người đã kéo nạn nhân vào bờ, đồng thới báo công an địa phương.

Hiện trường vụ việc


Bước đầu ghi nhận hiện trường, Công an phường 13, quận Bình Thạnh, xác định nạn nhân là nam giới, mặc áo thun xám, quần lửng, khoảng 40 tuổi, do không tìm thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Điều nghi vấn là tay phải nạn nhân bị buộc chặt vào bao gạch.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường


Công an đã lập biên bản ghi nhận sự việc. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi làm rõ nguyên nhân, cũng như xác định danh tính người bị nạn.