Thi kèm, thi hộ: đừng nghĩ qua được một kỳ thi là thoát

ANTĐ - Sẽ rút lại bằng, hủy kết quả học tập với những sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp nếu công tác hậu kiểm phát hiện thi hộ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết


Sẽ rút lại bằng, hủy kết quả học tập với những sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp nếu công tác hậu kiểm phát hiện sinh viên đó đỗ ĐH, CĐ bằng hình thức thi hộ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết
Sẽ rút lại bằng, hủy kết quả học tập với những sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp nếu công tác hậu kiểm phát hiện sinh viên đó đỗ ĐH, CĐ bằng hình thức thi hộ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết

Trước ngày thi ĐH, CĐ, ngày 2-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã trao đổi với phóng viên báo ANTĐ về công tác phòng ngừa gian lận thi cử. Theo đó, việc mang theo các thiết bị công nghệ cao vào phòng thi, các hình thức thi kèm, thi hộ sẽ được quan tâm cao. Đặc biệt theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, việc hậu kiểm sẽ phát hiện được các trường hợp thi hộ ngay cả khi thí sinh đã nhập học hoặc tốt nghiệp, ra trường. Theo đó, mức kỷ luật sẽ rất nặng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn thành

 “Năm nay, quy chế tuyển sinh qui định việc xử lý rất nghiêm đối với thí sinh thi kèm, thi hộ. Thí sinh cũng cần quán triệt kỹ rằng, việc phát hiện gian lận trong thi cử không phải chỉ thực hiện trong quá trình thi mà còn cả trong quá trình học. Thậm chí, sau khi thí sinh tốt nghiệp đã được cấp bằng, nếu có chứng cứ vi phạm qui chế thi thì thí sinh vẫn bị xử lý như thường. Vì vậy, thí sinh phải ý thức được điều này để tự giác chấp hành qui chế, đừng bao giờ nghĩ đến việc thi kèm, thi hộ hay các hình thức gian lận khác vì hậu quả sẽ rất nặng nề” – Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.

Đối với các phương tiện nghe nhìn, truyền tin công nghệ cao, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, Bộ đã nhắc nhở các hội đồng thi tăng cường tập huấn giám thị để phát hiện những thiết bị lạ, quan sát những động tác bất bình thường của thí sinh trong quá trình làm bài thi.Vai trò của giám thị trong phòng thi rất quan trọng. Những thiết bị công nghệ cao rất đa dạng, nếu giám thị phát hiện thí sinh mang những thiết bị nghi ngờ mà tự mình không nhận dạng được thì báo cho điểm thi để xử lý.

Về đề thi, theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, sẽ ra theo hướng đổi mới đã được thí sinh và dư luận xã hội đánh giá tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học những năm gần đây và đặc biệt là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Đề thi sẽ không bắt thí sinh phải nhớ nhiều chi tiết một cách máy móc, không học thuộc lòng theo khuôn mẫu có sẵn nhưng tăng cường kiểm tra năng lực, khả năng tư duy, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Kiến thức đề thi nằm trong khung chương trình phổ thông, không quá dài, quá khó, không đánh đố thí sinh. Đề thi ngoại ngữ chỉ có phần trắc nghiệm như năm ngoái, không có phần viết như đề thi tốt nghiệp THPT năm nay.