Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Việt Nam phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

ANTĐ - Hôm qua 15-5-2013, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Lương Thanh Nghị đã lên tiếng phản đối khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết “phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc sẽ thi hành Lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2013 từ 12 giờ ngày 16-5-2013 đến 12 giờ ngày 1-8-2013 với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam”.
Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam

Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2012/NĐ-CP quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam. Theo đó, tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam phải được phép của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, phải tôn trọng, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. 
Hà Nội tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự

Hà Nội tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999 trên địa bàn TP Hà Nội. TP giao Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999. Đồng thời, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo UBND TP về thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999 xong trước ngày 30-11-2012. 
Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

ANTĐ - Chiều 17-4, Bộ Tư pháp đã tổ chức Họp báo thông tin về kết quả Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 (người phát ngôn của Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp.
Làm rõ thành tựu và hạn chế của Hiến pháp 1992

Làm rõ thành tựu và hạn chế của Hiến pháp 1992

ANTĐ - Hôm qua, 19-3, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến vào báo cáo Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và báo cáo về một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
Quán triệt các nội dung về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI

Quán triệt các nội dung về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI

ANTĐ - Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 14-3, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức “Hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Điều lệ Đảng khóa XI trong Đảng bộ Công an Trung ương” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của cấp ủy và cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. 
Đề xuất thí điểm dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã

Đề xuất thí điểm dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã

ANTĐ - Hôm qua, 4-1, TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn. Bên cạnh việc đề xuất thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, thị trấn, TP Hà Nội cũng đề xuất, nên thành lập Tòa án Hiến pháp để giám sát những cơ quan như Quốc hội, Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ...
Công bố Luật Cơ yếu

Công bố Luật Cơ yếu

(ANTĐ) - Sáng 22-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Cơ yếu, gồm có 5 chương, 38 Điều, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua vào ngày 26-11-2011.
Văn phòng Chủ tịch nước công bố 4 luật mới

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 4 luật mới

ANTĐ - Sáng 6-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức buổi họp báo, công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 4 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2, gồm Luật đo lường, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật lưu trữ. 4 luật này cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2012.
Từ 10/1/2012, giấy bán, tặng xe phải chứng thực hoặc công chứng

Từ 10/1/2012, giấy bán, tặng xe phải chứng thực hoặc công chứng

ANTĐ - Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật thay vì chỉ phải có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe hoặc có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác như quy định trước đây.
Ban hành 1.586 thủ tục hành chính

Ban hành 1.586 thủ tục hành chính

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ 2012.
Nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá

Nâng cao nhận thức về tác hại thuốc lá

ANTĐ - Sáng 1-11, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Lao phổi thế giới, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá và giới thiệu dự thảo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá sẽ được Quốc hội dự kiến thông qua tại phiên họp lần này.