Bàn giao phương tiện trị giá trên 400.000 USD cho Học viện CSND

Bàn giao phương tiện trị giá trên 400.000 USD cho Học viện CSND

ANTĐ - Ngày 23-5, Lễ bàn giao phương tiện thuộc dự án “Nâng cao năng lực đào tạo Cảnh sát giao thông (CSGT) tại  Học viện CSND và các cơ sở đào tạo cảnh sát tại Việt Nam” của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản Jica được tổ chức tại Học viện CSND. Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ngài Tsunô Motonori - Trưởng đại diện Jica tại Việt Nam đã dự và chứng kiến lễ bàn giao.
Tử hình bằng tiêm thuốc độc sẽ bắt đầu từ tháng 12-2011

Tử hình bằng tiêm thuốc độc sẽ bắt đầu từ tháng 12-2011

ANTĐ - Ngày 1-11, Nghị định 82/2011 của Chính phủ về quy trình, thủ tục thi hành án (THA) tử hình bằng tiêm thuốc độc có hiệu lực. Tuy nhiên, do còn nhiều phần việc phải làm nên việc THA tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thay cho xử bắn chưa thể thực hiện. Theo kế hoạch, cuối tháng 12 sẽ hoàn thành và triển khai.
Lần cuối tới pháp trường

Lần cuối tới pháp trường

ANTĐ - Đêm nay vào nhé! Bạn tôi đã nhắn như vậy vào điện thoại của tôi lúc 23h. Bao giờ cũng vậy. Từ lâu đã vậy. Lời nhắn vỏn vẹn có ngần ấy từ, ngoài ra không có thêm bất cứ một con chữ nào khác...
Xem xét tình hình phòng, chống tội phạm

Xem xét tình hình phòng, chống tội phạm

ANTĐ - Hôm nay, 3-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 3. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp. Theo Văn phòng Quốc hội, tại phiên họp này, dự kiến kéo dài trong 7 ngày, UBTVQH sẽ phải hoàn thành khối lượng công việc lớn để gấp rút chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, sẽ khai mạc vào ngày 20-10 tới.
Quy trình… đứt đoạn

Quy trình… đứt đoạn

ANTĐ - Đặc xá, giảm án cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù ở các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc là chính sách nhân đạo, khuyến khích những người từng mắc lỗi lầm biết ăn năn, sửa chữa khuyết điểm, sớm có cơ hội trở về cộng đồng, làm lại cuộc đời.
Lùi thời hạn thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Lùi thời hạn thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

ANTĐ - Để hoàn tất cơ sở vật chất cũng như chuẩn bị đội ngũ chuyên môn thi hành án, đảm bảo quy trình thực thi đạt chuẩn, Bộ Công an đã có văn bản xin phép Quốc hội cho lùi thời hạn thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc đến ngày 1-9-2011.
CATP tập huấn Luật Thi hành án hình sự

CATP tập huấn Luật Thi hành án hình sự

ANTĐ - Nhằm ứng dụng tốt các quy định mới trong công tác thi hành án hình sự, sáng 5-7, CATP đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Thi hành án hình sự cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện thị xã.
Chuẩn bị kỹ thi hành án bằng tiêm thuốc

Chuẩn bị kỹ thi hành án bằng tiêm thuốc

ANTĐ - Phóng viên Báo An ninh Thủ đô phỏng vấn Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự (THAHS) trong Công an nhân dân.
Quy trình thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Quy trình thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

ANTĐ - Lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đang phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành các nghị định quy định về quy trình thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
8 luật mới bắt đầu có hiệu lực

8 luật mới bắt đầu có hiệu lực

(ANTĐ) - Từ hôm nay 1-7-2011, 8 luật mới có hiệu lực bao gồm: Luật Thanh tra; Luật Tố tụng hành chính; Luật Khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật An toàn thực phẩm và Luật Thi hành án hình sự.