Thi đua - động lực phát triển Thủ đô

ANTĐ - Ngày 2-10, phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2010-2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh”.

Thi đua - động lực phát triển Thủ đô ảnh 1Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và 10 cá nhân được vinh danh là Công dân Thủ đô Ưu tú 2015

Sáng 2-10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội  giai đoạn 2010-2015. 

Thúc đẩy kinh tế - xã hội

Đến dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động… 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, phát huy truyền thống của Thủ đô văn hiến - Anh hùng, thành phố vì hòa bình, những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức giành được những thành tựu rất quan trọng và toàn diện. Từ sau Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2005 - 2010 đến nay, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của thành phố tiếp tục được đổi mới, phát triển, cổ vũ động viên được các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…  

Thi đua - động lực phát triển Thủ đô ảnh 2Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
cho trường THCS Ngô Sĩ Liên

Hướng tới sự hài lòng của người dân

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội đã động viên, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ chiến sỹ, tạo sự đồng tâm hiệp lực góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2010-2015”. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng chỉ ra 5 vấn đề mà thành phố cần thực hiện trong thời gian tới, đó là đẩy mạnh môi trường cạnh tranh, phát triển nhiều hơn nữa những sản phẩm mang thương hiệu của  Thủ đô, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản, không ngừng động viên khuyến khích thế hệ trẻ và nâng cao chất lượng công tác quản lý hướng tới sự hài lòng của người dân. 

Tại Đại hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh-pôn và trường THCS Ngô Sĩ Liên là 2 đơn vị được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Cùng với đó, 10 cá nhân đã được vinh danh là Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2015. 

10 cá nhân được vinh danh Công dân Thủ đô Ưu tú 2015

1. Trung tá Chu Thị Hoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. GS.TS Vũ Hoan - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

3. Ông Trần Trọng Dực - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

4. Ông Triệu Tiến Ích - Chủ tịch Hội sản xuất và kinh doanh nhãn chín muộn huyện Hoài Đức.

5. TS.NGƯT Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội.

6. Ths. NSƯT Trịnh Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

7. NSND Chu Thúy Quỳnh - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam.

8. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm - Chủ cơ sở dệt lụa tơ tằm Triệu Văn Mão, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

9. Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

10. GS.TS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan - Công dân Thủ đô ưu tú năm 2012: Tôi nợ Hà Nội rất nhiều

“Tôi ấn tượng với tất cả những gương người tốt, việc tốt ngày hôm nay. Họ là những con người rất đỗi bình dị mà cao quý. Tôi cảm thấy mình nợ Hà Nội rất nhiều. Là người Hà Nội gốc nhưng tôi cảm thấy mình nhiều lúc vẫn chưa nhanh nhạy, chưa theo kịp rất nhiều người con các miền quê khác đến sinh sống và gắn bó với Hà Nội. Họ đã không ngừng nỗ lực và đóng góp lớn cho Thủ đô thân yêu. Để đáp lại những công sức ấy, tôi đã hoàn thành 250 tập phim về Danh nhân đất Việt để giáo dục, gìn giữ những giá trị cao đẹp của Thủ đô và đất nước Việt Nam. Đó cũng là lời tri ân của tôi với Hà Nội và những tấm gương người tốt, việc tốt ngày hôm nay và mai sau...”.

Trung tá Chu Thị Hoa, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Hoàn Kiếm: Không ngại khó khăn, nguy hiểm

“Thường xuyên đối mặt với các đối tượng tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm, tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc chuyên môn cũng như gia đình. Trong công việc, tôi luôn quan niệm, dù nam hay nữ, khi đã khoác trên mình bộ sắc phục Công an nhân dân, nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân thì dù nguy hiểm, khó khăn thế nào cũng phải cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi rất hạnh phúc khi được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú 2015. Phần thưởng quý báu này tôi xin dành tặng những đồng chí, đồng đội đang ngày đêm ở tuyến đầu phòng chống tội phạm, gìn giữ sự bình yên cho Thủ đô thân yêu”.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội: Luôn hết mình vì sức khỏe người bệnh

“Muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, người thầy thuốc không chỉ cần những kiến thức trên giảng đường y khoa mà còn phải có tâm sáng và tinh thần trách nhiệm hết mình vì sức khỏe người bệnh.  Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ không ngừng phấn đấu, đổi mới mọi mặt công tác để hướng đến chăm sóc tốt nhất sức khỏe người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tôi rất tâm đắc với câu nói của một triết gia, đại ý rằng: Chúng ta không thể quay lại cuộc đời này 2 lần, vì vậy, những việc tốt, giúp đỡ những người xung quanh luôn phải làm ngay...

Anh Tạ Định Huy, thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ: Dám nghĩ, dám làm vì cộng đồng

“Sinh ra ở một vùng thuần nông, từ nhỏ, tôi luôn muốn học ngành cơ khí để chế tạo ra máy móc đỡ đần bà con nông dân. Thế nhưng, do hoàn cảnh bố mất sớm, tôi đành đi học nghề sửa xe máy để giúp gia đình. Với giấc mơ tạo ra một sản phẩm máy nông nghiệp, tôi đã tự tìm tòi và sáng chế ra chiếc máy với 8 chức năng: cày, bừa, phay đất, phun thuốc, bơm nước... từ những vật liệu cũ, hỏng. Để có được thành công, theo tôi, tuổi trẻ cần luôn có tinh thần dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo, hướng tới những điều thiết thực hàng ngày và kiên trì với con đường mình đã chọn”.

Phú Khánh (Ghi)