Tiếp cận cách dạy và học ngoại ngữ hiện đại cho học sinh tiểu học

Tiếp cận cách dạy và học ngoại ngữ hiện đại cho học sinh tiểu học

ANTĐ - Hơn 300 khách mời là đại diện của các Sở, Ban ngành tại TP.HCM vừa tham gia hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực dạy và học tiếng Anh cấp tiểu học” do Sở GD& ĐT TP.HCM phối hợp cùng Công ty cổ phần Trực tuyến DTP (DTP online) tổ chức, nhằm cập nhật và giới thiệu chương trình dạy và học tiếng Anh (TA) i-Learn mới.
Thi và tuyển sinh năm 2013: Nhiều cải tiến chưa được ủng hộ

Thi và tuyển sinh năm 2013: Nhiều cải tiến chưa được ủng hộ

ANTĐ - Một số cải tiến của kỳ thi năm 2012 đang được đề xuất áp dụng như cũ trong năm 2013 như không kéo dài thời hạn tuyển sinh, giữ điểm xét tuyển đợt sau cao hơn đợt trước. Bên cạnh đó, chủ trương cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình không có chức năng thu phát sóng cũng không nhận được sự ủng hộ của các trường.

Lương điều dưỡng viên tại Đức 55 triệu đồng/tháng

Lương điều dưỡng viên tại Đức 55 triệu đồng/tháng

ANTĐ - Ngày 9-1, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết, theo chương trình đã thỏa thuận, Cục sẽ tuyển chọn 120 ứng viên để đào tạo về tiếng Đức tại Hà Nội (trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 3-2013) để chọn ra 100 điều dưỡng viên đưa sang học chương trình chăm sóc người già (2 năm) tại Đức. 
Chiều nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt

Chiều nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt

ANTĐ - Sáng nay, 8-1, Thành ủy Hà Nội đã khai mạc hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ TP. Một trong những nội dung quan trọng nhất của hội nghị lần này là tổ chức thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của TP.
Thí điểm phần mềm tương tác gia đình-nhà trường

Thí điểm phần mềm tương tác gia đình-nhà trường

ANTĐ - Ngày 6-12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, cùng với việc ký kết hợp tác với Intel Việt Nam, Bộ GD-ĐT sẽ điều tra và nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT tại các trường học ở Việt Nam, từ đó xây dựng, triển khai, thí điểm ứng dụng các giải pháp CNTT và truyền thông trong trường học. 
Giáo dục Đại học cần định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Giáo dục Đại học cần định hướng nghề nghiệp ứng dụng

ANTĐ - Làm thế nào để sinh viên ra trường có thể đáp ứng đòi hỏi của công việc, luôn là bài toán được đặt ra cho ngành giáo dục. Nhằm tìm ra một giải pháp hiệu quả, Bộ GD&ĐT, cùng các trường đại học đang thí điểm Dự án phát triển GD đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam.
Trường học phải tuyệt đối an toàn

Trường học phải tuyệt đối an toàn

ANTĐ - Đây là yêu cầu của Đại tá Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế 167 phối hợp giữa CATP và Sở GD-ĐT trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn trường học tổ chức sáng qua 2-11. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian tổng kết mô hình điểm về xử lý học sinh vi phạm ATGT; quản lý sử dụng điện thoại di động đúng mục đích, đúng quy định đối với cán bộ giáo viên, học sinh trong và ngoài nhà trường.
Giáo dục yếu kém nhất khâu nào?

Giáo dục yếu kém nhất khâu nào?

ANTĐ - Đây là đề xuất của các nhà trí thức trước yêu cầu phải đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục từ nay đến năm 2020. Trong đó, hai vấn đề được đề cập nhiều nhất là thay đổi cách xây dựng chương trình, sách giáo khoa và việc đầu tư con người.
Thí điểm phương pháp Bàn tay nặn bột

Thí điểm phương pháp Bàn tay nặn bột

ANTĐ - Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, trong năm học mới 2012-2013, cấp THCS thực hiện thí điểm đề án “Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn 4 quận Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Thạch Thất. 
Ý niệm về giáo dục tương lai

Ý niệm về giáo dục tương lai

ANTĐ - Với sự hậu thuẫn của tỷ phú Bill Gates, Google và nhiều nhà cung cấp dịch vụ internet tên tuổi khác, Khan Academy (Học viện Khan) với những đoạn video là bài giảng trực tuyến đang tạo ra cuộc cách mạng mới về giáo dục. Bill Gates từng nhận xét: Sal Khan, người sáng lập Khan Academy đang tạo ra một ý niệm về nền giáo dục tương lai.

Thí điểm chương trình  tiếng Anh lớp 6 mới

Thí điểm chương trình tiếng Anh lớp 6 mới

ANTĐ - Song song với việc triển khai đề án dạy học tiếng Anh ở bậc tiểu học theo chương trình thống nhất của Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, dự kiến năm 2012-2013 việc dạy và tiếng Anh thí điểm ở lớp 6 sẽ được triển khai. 
Không đưa thêm tài liệu tiếng Anh mới vào bậc tiểu học

Không đưa thêm tài liệu tiếng Anh mới vào bậc tiểu học

(ANTĐ) - Bộ GD-ĐT vừa chính thức yêu cầu 92 trường thuộc 20 tỉnh trên cả nước triển khai dạy thí điểm tiếng Anh ở lớp 4 năm học 2011-2012 và những trường dạy đại trà dạy tiếng Anh ở lớp 3 báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng dạy và học tiếng tại cơ sở và thí điểm coi kết quả học tập môn tiếng Anh là điều kiện xét lên lớp cho học sinh lớp 3 năm học 2011-2012. 
Rà soát nguy cơ tai nạn trong trường học

Rà soát nguy cơ tai nạn trong trường học

(ANTĐ) - Theo kế hoạch của thành phố về phòng chống tai nạn, thương tích (TNTT) tại cộng đồng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh mới đây cho biết, trường học trên toàn thành phố sẽ được liên ngành tiến hành khảo sát nguy cơ TNTT trong và ngoài nhà trường.
Trẻ em học ngoại ngữ: Khi nào là phù hợp?

Trẻ em học ngoại ngữ: Khi nào là phù hợp?

ANTĐ - Câu hỏi khi nào nên cho con học ngoại ngữ: từ khi tập nói,  trước khi vào lớp 1, bắt đầu vào lớp 1, hay bắt đầu từ lớp 6? Vẫn luôn là vấn đề “nóng” đối với các bậc phụ huynh bởi mỗi người đều đưa ra những ý kiến khác nhau về độ tuổi phù hợp khi cho con học ngoại ngữ.