Thí điểm bộ tài liệu hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam kết hợp với Tổ chức Lao động quốc tế ILO đã đưa ra bộ tài liệu hướng nghiệp cho học sinh phổ thông để thí điểm triển khai với gần 13.000 học sinh. 

Thí điểm bộ tài liệu hướng nghiệp cho học sinh phổ thông ảnh 1Học sinh trung học sẽ được định hướng rõ ràng về nghề nghiệp trong tương lai
Ảnh: PHÚ KHÁNH

Bộ tài liệu này gồm bộ sách tra cứu thông tin nghề nghiệp và bộ đồ dùng dạy học nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về lựa chọn nghề nghiệp tương lai, triển vọng việc làm, ưu nhược điểm bản thân, từ đó đưa ra quyết định với đầy đủ thông tin. Tài liệu này đã được áp dụng thí điểm với 2.000 học sinh THCS và THPT và 300 thanh niên ngoài nhà trường các tỉnh Phú Thọ, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế trong 6 tháng đầu năm 2014. Tài liệu được tiếp tục thí điểm mở rộng cho 12.700 học sinh. Được biết tài liệu này sẽ được đưa lên mạng để giáo viên, phụ huynh, học sinh muốn tìm hiểu đều được tiếp cận.