Thi đấu sa sút, Quỷ đỏ vẫn đắt giá nhất thế giới

ANTĐ - Man United đã đánh bại Bayern Munich và Real Madrid để giành lại vị trí dẫn đầu trong số các đội bóng thương hiệu đắt giá nhất hành tinh, trở thành CLB đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ USD. 

Bất chấp trải qua một mùa giải không có danh hiệu nào, Quỷ đỏ vẫn đứng đầu trong tốp 50 đội bóng có giá trị thương hiệu đắt giá nhất thế giới. Giá trị của Man United được đánh giá vào khoảng 1,2 tỷ USD (tương đương 787,5 triệu bảng), nhiều hơn gần 300 triệu USD so với đội đứng thứ hai là Bayern. Real Madrid, Man City và Chelsea là các đội xếp trong tốp 5. 

Chiến thắng vượt qua Juventus trong trận chung kết UEFA Champions League giúp Barcelona bổ sung 28 triệu USD vào giá trị thương hiệu, nhưng chừng đó không ngăn cản họ tụt 2 bậc, rơi xuống vị trí thứ sáu sau Man City và Chelsea, bất chấp đoạt cú ăn ba thứ hai chỉ trong vòng 6 năm. 

Theo Giám đốc điều hành của Brand Finance, David Haigh, Man United đã thành công trong kế hoạch phát triển thương hiệu, với Cristiano Ronaldo là một trong những “món hàng” đắt giá nhất hành tinh. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng nhận được sự khích lệ rất lớn từ bản quyền truyền hình kỷ lục của Premier League từ mùa giải 2016-2017, trị giá 7,8 tỷ USD (tương đương 5,1 tỷ bảng).