Thi dân phòng - dân phố giỏi

(ANTĐ) - Hôm qua, 20-10, tại Công viên Văn hóa Đống Đa, UBND, BCĐ 197 quận Đống Đa đã tổ chức Hội thi bảo vệ dân phố - dân phòng giỏi về công tác ANTT năm 2007. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP cùng chỉ huy Công an 14 quận huyện, các phòng nghiệp vụ CATP đến dự.

Thi dân phòng - dân phố giỏi

(ANTĐ) - Hôm qua, 20-10, tại Công viên Văn hóa Đống Đa, UBND, BCĐ 197 quận Đống Đa đã tổ chức Hội thi bảo vệ dân phố - dân phòng giỏi về công tác ANTT năm 2007. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP cùng chỉ huy Công an 14 quận huyện, các phòng nghiệp vụ CATP đến dự.

Cuộc thi tài của các đội viên bảo vệ dân phố - dân phòng

Cuộc thi bảo vệ dân phố - dân phòng giỏi về công tác ANTT quận Đống Đa gồm 2 nội dung lý thuyết và thực hành. Trước đó, tại phần thi lý thuyết, 105 thí sinh đã thể hiện sự nhận biết đầy đủ kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc của bảo vệ dân phố - dân phòng cũng như những tâm tư, nhiệt huyết của mình đối với công tác bảo vệ ANTT.

Giải Nhất của phần thi lý thuyết đã được trao cho 3 phường Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, Thịnh Quang. Phần thi thực hành tại công viên Văn hóa Đống Đa gồm 2 phần: đội hình - đội ngũ và võ thuật với 21 đội tuyển thi tài.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội trao thưởng cho các đơn vị xuất sắc trong hội thi
Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội trao thưởng
cho các đơn vị xuất sắc trong hội thi

Thượng tá Vũ Công Long, Trưởng CAQ Đống Đa cho biết, xác định đúng vị trí, tầm quan trọng và vai trò tích cực của lực lượng bảo vệ dân phố - dân phòng trong công tác đảm bảo ANTT, những năm qua, lãnh đạo quận thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ này ngày càng vững mạnh, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an cơ sở thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn trật tự xã hội.

Điều này đã thể hiện rất rõ qua phần thi của mỗi đội viên cũng như các ban bảo vệ dân phố- dân phòng 21 phường.

Mỗi động tác vũ thuật của từng đội viên phản ánh kết quả những ngày tập trung luyện tập miệt mài để có được đội hình đẹp, biểu diễn các động tác khỏe, đều. Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất cho lực lượng bảo vệ dân phố - dân phòng các phường Ô Chợ Dừa, Trung Liệt và Thịnh Quang.

Xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố -  dân phòng vững mạnh

“Công tác trọng tâm của các cấp chính quyền là phải thường xuyên chăm lo cho lực lượng bảo vệ dân phố - dân phòng cả về mặt vật chất lẫn tinh thần” - Đó là phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh tại hội thi.

Thiếu tướng Nguyễn  Đức Nhanh nêu rõ, những năm qua trên địa bàn Thủ đô nói chung và quận Đống Đa nói riêng, công tác đảm bảo ANTT có nhiều tiến bộ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Trong các phong trào đó, lực lượng bảo vệ dân phố - dân phòng luôn gương mẫu, thể hiện vai trò tích cực trong phòng chống tội phạm, giữ gìn TTXH.

Đồng chí Giám đốc CATP nêu vấn đề, không riêng quận Đống Đa mà tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố cần chủ động trong công tác giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Điều đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân từng địa bàn phải phát huy những thành tích, tập trung khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quản lý Nhà nước về ANTT; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với mô hình mới, phù hợp với mục tiêu và thực tế từng địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh nhấn mạnh, Nghị định 38/CP về bảo vệ dân phố - dân phòng vừa có hiệu lực, vai trò của các cấp các ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ phải được phát huy, qua đó nâng cao tinh thần tự giác, chủ động phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, giảm các vụ án nghiêm trọng, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, ngăn ngừa tội phạm gây thiệt hại lớn về kinh tế, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm, tạo bước chuyển biến về TTATGT- TTĐT.

Một nhiệm vụ quan trọng được Giám đốc CATP xác định với lực lượng Công an trong thời gian tới, đó là khẩn trương triển khai NĐ 38/CP về bảo vệ dân phố - dân phòng; tiếp tục củng cố các tổ bảo vệ tại các cụm dân cư và Ban bảo vệ dân phố các phường.

Từng địa bàn phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật và thực hiện đầy đủ chính sách, trang bị phương tiện cho bảo vệ dân phố hoạt động hiệu quả trên các mặt công tác.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh yêu cầu, mỗi đội viên bảo vệ dân phố - dân phòng cần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị kế hoạch của địa phương về công tác đảm bảo ANTT, đồng thời năng động, sáng tạo vận động quần chúng nhân dân hăng hái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xứng đáng với sự tin yêu, quý trọng của các cấp ủy Đảng chính quyền.

Khẳng định cuộc thi bảo vệ dân phố - dân phòng giỏi về công tác ANTT là một cuộc thi ý nghĩa và thiết thực, từ kinh nghiệm tổ chức của quận Đống Đa, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh nêu rõ, Chỉ huy Công an 14 quận, huyện cần sớm triển khai hiệu quả NĐ 38/CP, xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố - dân phòng vững mạnh, sát cánh cùng lực lượng CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANCT và TTATXH của Thủ đô.

Hoàng Hà