Khu đô thị vẫn bị cô lập như "ốc đảo"

Khu đô thị vẫn bị cô lập như "ốc đảo"

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng loạt bài phản ánh về những bức xúc của cư dân khu đô thị Ao Sào - Lexington Estate (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) không có nước sạch sinh hoạt trong nhiều năm khiến cuộc sống vô cùng khốn khổ, UBND quận Hoàng Mai đã vào cuộc giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên đến nay, mọi nỗ lực của chủ đầu tư cũng như UBND quận đang khó trở thành hiện thực…
8 dự án, tính sai gần 1.900 tỷ đồng

8 dự án, tính sai gần 1.900 tỷ đồng

ANTĐ - Kết quả thanh tra của Bộ Tài chính đối với 8 dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 (chiếm hơn 50% đại dự án nâng cấp quốc lộ 1) đã chỉ ra, các nhà thầu và Bộ GTVT đã tính sai gần 1.900 tỷ đồng. Trong khi đó, khi kết thúc 8 dự án này và dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Tây Nguyên, Bộ GTVT đã báo cáo, số vốn còn thừa lên tới hơn 14.000 tỷ đồng. 
Sâu nặng nghĩa tình đồng đội

Sâu nặng nghĩa tình đồng đội

ANTĐ - Sau 1 thời gian khẩn trương thi công, sáng 31-5, Cảnh sát PC&CC Hà Nội đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho Thượng úy Hoàng Văn Đông, công tác tại phòng CS PCCC số 7.
Người dân không phải mất phí

Người dân không phải mất phí

ANTĐ - Phản ánh tới đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô, một số hộ dân ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phản ánh nhiều ý kiến thắc mắc xung quanh việc cải tạo lại hệ thống đường ống cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn.
Chơi ở hồ công trình, 3 anh em đuối nước

Chơi ở hồ công trình, 3 anh em đuối nước

ANTĐ - Tối 29-5, ông Trần Duy Ngân - Chủ tịch UBND xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An, cho biết, chiều cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước  khiến 3 trẻ tử vong. 
"Bức tử" hệ thống thoát nước

"Bức tử" hệ thống thoát nước

ANTĐ - Trận mưa lớn giữa tuần qua một lần nữa lại khiến nhiều tuyến đường Hà Nội biến thành sông. Giao thông hỗn loạn, người dân khốn đốn vì không thể đi làm, lịch sinh hoạt, làm việc bị đảo lộn, nhiều khu vực bị cô lập. Tình trạng này dự kiến sẽ còn lặp lại, ít nhất - theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội là phải đến hết năm nay, khi Dự án thoát nước giai đoạn II của Hà Nội hoàn thành. 
Kiến nghị không chuyển đổi đất Vườn quốc gia Yok Đôn làm thủy điện

Kiến nghị không chuyển đổi đất Vườn quốc gia Yok Đôn làm thủy điện

ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn để xây dựng Thủy điện Đrăng Phốk, tỉnh Đắk Lắk. Công suất nhà máy dự kiến 26MW, tổng vốn đầu tư khoảng 850 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới (Công ty TECCO) làm chủ đầu tư.
Nhiều bất cập trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Nhiều bất cập trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

ANTĐ - Sau hơn 18 tháng thi công, dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang, hay còn gọi là cao tốc Hà Nội – Bắc Giang đã hoàn thành, vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch. Tuy nhiên, khi đưa vào khai thác, tuyến đường cao tốc trên đang vấp phải nhiều phản ánh trái chiều từ phía người dân cũng như những bất cập xung quanh tuyến đường này.
Đường vành đai II vẫn vướng mắc GPMB

Đường vành đai II vẫn vướng mắc GPMB

ANTĐ - Chiều 24-5, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển giao thông đô thị Hà Nội đã thông tin về tình hình triển khai dự án đường vành đai II, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng. 
"Không có việc "rút ruột" công trình"

"Không có việc "rút ruột" công trình"

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Vũ Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) - chủ đầu tư cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ngày 24-5.
Hầm chui trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Chỉ dùng tay cũng cậy được bê tông

Hầm chui trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Chỉ dùng tay cũng cậy được bê tông

ANTĐ - Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được xem là hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay với 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp,  số vốn đầu tư lên tới 45.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đây, người dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) phát hiện, có thể dùng tay cũng cậy được bê tông tại một hầm chui dân sinh thuộc cao tốc này.
Cần cẩu - nỗi lo lơ lửng trên đầu

Cần cẩu - nỗi lo lơ lửng trên đầu

ANTĐ -  “Những cẩu tháp mang theo nguyên vật liệu xây dựng với khối lượng lên tới hàng chục tấn nằm trong khu dân cư, sát các tuyến đường chẳng khác nào lưỡi hái tử thần treo lơ lửng trên đầu các hộ gia đình. Trước hàng loạt vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trong thời gian qua, người dân buộc phải đặt câu hỏi về tính an toàn của các loại cần cẩu này”…  
Hội chứng quốc lộ "khoác áo" cao tốc

Hội chứng quốc lộ "khoác áo" cao tốc

ANTĐ - Với mục tiêu năm 2020 cả nước sẽ có 2.700km đường cao tốc, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 700km cao tốc đưa vào khai thác. Như vậy, trong 5 năm tới, sẽ phải làm thêm 2.000km cao tốc, đây là bài toán không đơn giản trong bối cảnh vốn ngân sách eo hẹp. Đáng nói hội chứng gán ghép cho một số tuyến đường phải trở thành cao tốc và thu phí đang khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Đường lún là tại "ông Trời"?

Đường lún là tại "ông Trời"?

ANTĐ - Giao thông chính là huyết mạch của nền kinh tế. Nhận thức rõ điều đó, những năm gần đây Nhà nước đã bằng nhiều hình thức khác nhau thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường quốc lộ, cao tốc hiện đại nối các trung tâm kinh tế, các tỉnh, thành phố. Thế nhưng đáng buồn là nhiều con đường xây mới người dân chưa kịp vui đã thất vọng vì chất lượng nhanh chóng xuống cấp, tình trạng lún, nứt xảy ra phổ biến. 

Cần sớm giải quyết những bức xúc của người dân

Cần sớm giải quyết những bức xúc của người dân

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 6-5 có bài “Khu đô thị Ao Sào - Lexington Estate: Bỏ tiền tỷ mua nhà hoang” phản ánh sự thiếu đồng bộ của dự án khiến cuộc sống gần 100 hộ dân tại đây khốn đốn trong gần 2 năm. Mặc dù sau đó, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 (Công ty Lũng Lô 5) đã có sự giải trình về những bất cập này, nhưng vẫn chưa giải tỏa được nỗi bức xúc của người dân.

Ngỡ ngàng cầu tạm qua sông thu phí "chui" cả tỷ đồng mỗi năm

Ngỡ ngàng cầu tạm qua sông thu phí "chui" cả tỷ đồng mỗi năm

ANTĐ - Mặc dù chỉ là cầu tạm để phục vụ việc thi công công trình xây dựng, nhưng từ nhiều năm nay, chiếc cầu bắc qua bờ sông Đáy nối hai xã Viên An (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã được chuyển đổi chức năng, cho phép người và các phương tiện qua lại. Thậm chí, người ta còn “linh động” lập hẳn barie và thu phí xe ô tô với mức giá từ 20.000 đồng-50.000 đồng/lượt.

Khang trang, hiện đại nhưng vẫn vắng khách

Khang trang, hiện đại nhưng vẫn vắng khách

ANTĐ - Sau thời gian GPMB và triển khai thi công, cuối năm 2015, chung cư N3 - dự án cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy vậy, số hộ dân dọn về ở tại chung cư còn hạn chế do mức giá suất đầu tư khá cao.