Theo lời kêu gọi của Mỹ, Jordan cắt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

ANTD.VN -Ngày 1-2, một nguồn tin từ chính phủ Jordan cho biết, nước này đã quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên "theo chính sách của các đồng minh", mà cụ thể là của Mỹ.

Quyết định trên được chính phủ Jordan được đưa ra vài tháng, sau các động thái tương tự của chính phủ các nước: Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - đều là những đồng minh thân cận trong khu vực của Mỹ.

Nguồn tin từ chính phủ Jordan thừa nhận quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Amman "chưa bao giờ tốt đẹp” và việc cắt đứt các quan hệ ngoại giao và thương mại là "phù hợp với chính sách của các đồng minh". 

Nhà vua Abdullah II ibn al-Hussein của Jordan

Hồi tháng 11/2017, Mỹ đã kêu gọi tất cả các nước cắt quan hệ thương mại và ngoại giao với Triều Tiên, sau khi nước này tiến hành một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và đặt nước Mỹ vào tầm ngắm. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có một số nước đi theo lời kêu gọi của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov trước đó khẳng định, Nga không có bổn phận thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Jordan là nước nhận viện trợ chủ yếu của Mỹ cả về tài chính và quân sự. Năm ngoái, Mỹ đã chi 470 triệu USD cho quân đội và không quân Jordan. Cách đây 3 năm, Washington cam kết sẽ tăng tổng viện trợ của Mỹ cho nước này từ 660 triệu USD lên 1 tỉ USD hàng năm trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2017. Tháng 10/2017, UAE cho biết họ đã ngừng cấp thị thực cho công dân Triều Tiên và hạ thấp quan hệ với Bình Nhưỡng, sau những động thái tương tự của Qatar và Kuwait.